Tìm thấy thi thể hai bà cháu bị lật thuyền trên sông Cửu Yên

HẢI PHONG |

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể hai bà cháu bị lật thuyền trên sông Cửu Yên, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể hai bà cháu bị lật thuyền trên sông Cửu Yên, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương .

Khoảng 15h ngày 24.6, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình nạn nhân đã tìm thấy thi thể của hai bà cháu mất tích hôm 23.6 do bị lật thuyền.

Hai nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Thúy (62 tuổi ở xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và cháu Hoàng Thị Lý Hoa (7 tuổi, cháu nội bà Thúy).

Thi thể của nạn nhân được tìm thấy trên sông Cửu Yên, cách nơi xảy ra vụ việc là cống An Thổ, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, khoảng 1 km.

Trước đó, khoảng 21h ngày 23.6, trong lúc đi đánh cá, thuyền của vợ chồng bà Thúy bị lật ở cống An Thổ trên sông Cửu Yên.

Khi xảy ra vụ việc, ông Hoàng Văn Đặng (62 tuổi, là chồng bà Thúy) đã bơi vào bờ, may mắn thoát nạn. Còn bà Thúy và cháu Hoa do nước chảy xiết nên không kịp bơi vào bờ, mất tích.

Về nguyên nhân dẫn đến lật thuyền, theo người dân địa phương, tối 23.6, do việc mở cống An Thổ, nước chảy xiết, thuyền của ông Đặng ở gần khu vực trên đã bị nước cuốn vào cống và lật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại