15 học sinh lật thuyền trên sông Pô Kô, 1 em chết đuối

H.Hà |

Khoảng 7h ngày 21/12, các lực lượng chức năng của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đã vớt được thi thể em Trương Tấn Hải, 15 tuổi, quê Tây Sơn, tỉnh Bình Định, học sinh lớp 10C trường THTP huyện Đăk Tô, và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Trước đó, khoảng 15h ngày 20/12, em Hải cùng 14 bạn học cùng trường THPT Đăk Tô ra sông Pô Kô, thuộc địa bàn xã Pô Kô để chơi thì phát hiện một số thuyền của người dân địa phương dùng để đánh bắt cá và vận chuyển hàng nông sản neo đậu hai bên bờ,

15 em học sinh này đã chia thành 3 nhóm rồi tự ý xuống ba thuyền để bơi ra sông. Sau khi nổ máy, do không biết điều khiển, cả ba con thuyền đều bị chòng chành và bị lật.

Hậu quả em Hải bị nước cuốn trôi, 14 em trong nhóm may mắn thoát nạn.

Theo thông tin từ các em học sinh cho biết, khi em Hải đã bơi được vào bờ, thì phát hiện một bạn gái đi cùng đang chới với giữa dòng nước, em Hải bơi ra cứu thì bị nước nhấn chìm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại