Tìm kiếm anh tài thế giới để bán đảo có hình hài lạ mắt, bị lãng quên 30 năm ở TP.HCM được "hồi sinh"

Thái Hà |

TP.HCM chính thức công bố đề bài cho tất cả các công ty kiến trúc trên thế giới về phương án thi tuyển quy hoạch bán đảo vướng quy hoạch treo suốt 30 năm.

- Ủy ban Nhân dân TP.HCM công bố đề bài cuộc thi thiết kế quốc tế để quy hoạch bán đảo Bình Quới – Thanh Đa thành khu đô thị sinh thái bền vững.
- Cuộc thi gồm hai giai đoạn, dự kiến thu hút chuyên gia quốc tế và trong nước, nhằm chọn ra ý tưởng xuất sắc nhất. Giải thưởng lớn gần 1 triệu USD.
- Quy hoạch mới biến khu vực bị "treo" suốt 30 năm thành đô thị hiện đại, phát triển phương tiện xanh và dịch vụ du lịch.

Đề bài thi tuyển quy hoạch bán đảo Bình Quới - Thanh Đa thành khu đô thị sinh thái

Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Nhiệm vụ của cuộc thi thiết kế quốc tế cho khu vực Bình Quới – Thanh Đa. Cuộc thi này được tổ chức với hy vọng tìm kiếm một đề xuất quy hoạch sáng tạo và khả thi, phù hợp với các tiêu chí phát triển của đô thị.

Việc thi tuyển trên phạm vi quốc tế giúp quy tụ trí tuệ, tầm nhìn, kinh nghiệm và các phương pháp quy hoạch tiên tiến từ những chuyên gia danh tiếng toàn cầu.

Tìm kiếm anh tài thế giới để bán đảo có hình hài lạ mắt, bị lãng quên 30 năm ở TP.HCM được "hồi sinh"- Ảnh 1.

Bán đảo Thanh Đa (hay còn gọi là bán đảo Bình Quới ở quận Bình Thạnh) có màu xanh nổi bật khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Google Earth

Yêu cầu của cuộc thi là phải lập quy hoạch hoạch cho Bình Quới – Thanh Đa trở thành khu đô thị sinh thái bền vững và tiên tiến, trở thành động lực phát triển mới cho khu vực trung tâm thành phố. Dự án nhằm mục tiêu tạo dựng một khu đô thị với môi trường sống chất lượng cao, cảnh quan đẹp, đậm nét văn hóa, là nơi thu hút người dân và doanh nghiệp đến sinh sống và làm việc.

Dựa vào kết quả của cuộc thi, thành phố sẽ lựa chọn các ý tưởng chủ chốt để tích hợp vào các dự án quy hoạch, làm nền tảng để phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cho Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa và các khu vực liền kề như Khu đô thị Trường Thọ, TP.Thủ Đức và dọc theo bờ sông Sài Gòn, tiến hành các thủ tục đầu tư theo đúng quy định và thúc đẩy tiến độ theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Cuộc thi tuyển sẽ được Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM tổ chức, và kết quả sẽ được UBND TP.HCM quyết định.

Phương thức thi tuyển bao gồm hai giai đoạn: Giai đoạn đầu (sơ bộ): Thông qua việc phổ biến thông tin và kêu gọi sự tham gia của các tổ chức tư vấn thiết kế quy hoạch kiến trúc có kinh nghiệm và uy tín (từ Việt Nam cũng như quốc tế), các đơn vị này sẽ đăng ký và nộp hồ sơ thể hiện khả năng tham gia dự tuyển.

Trong Giai đoạn đầu, việc đánh giá sẽ căn cứ vào: Khả năng năng lực của các đơn vị tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch đô thị có quy mô tương ứng và đáp ứng các yêu cầu nghề nghiệp theo luật định;

Cách tiếp cận và phương pháp luận trong việc phát triển ý tưởng quy hoạch, bao gồm việc trình bày một cách sơ lược ý tưởng đó.

Ban Sơ tuyển sau đó sẽ chọn ra năm đơn vị tư vấn đủ tiêu chuẩn, năng lực và kinh nghiệm để tham gia vào giai đoạn kế tiếp.

Giai đoạn hai (chung kết): Những đơn vị được chọn sẽ nhận thông tin chi tiết về các yêu cầu của Nhiệm vụ thiết kế và thực hiện kế hoạch ý tưởng thiết kế trong khoảng thời gian 4 – 6 tuần, và phải nộp sản phẩm cuối cùng đúng hạn.

Tìm kiếm anh tài thế giới để bán đảo có hình hài lạ mắt, bị lãng quên 30 năm ở TP.HCM được "hồi sinh"- Ảnh 2.

Tương lai phát triển hài hòa giữa thiên nhiên và đô thị ở bán đảo Thanh Đa. Ảnh minh họa bằng ứng dụng AI ChatGPT

Cuộc thi dự kiến sẽ có giải thưởng lớn nhằm thu hút các đơn vị tư vấn, quy hoạch, các kiến trúc sư có trình độ chuyên môn cao và tiếng tăm toàn thế giới, để đảm bảo chọn được kết quả xuất sắc nhất.

Bán đảo có hình hài lạ mắt bị lãng quên suốt 30 năm ở TP.HCM

Bán đảo Thanh Đa (hay còn gọi là bán đảo Bình Quới ở quận Bình Thạnh) là khu vực có vị trí đắc địa, nằm giữa trung tâm TP.HCM, bao bọc bởi sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa.

Bán đảo có hình thù lạ mắt sau 30 năm vướng quy hoạch “treo” khiến nơi này gần như bị lãng quên, hiện trạng chưa phát triển xứng tầm với tiềm năng.

Bán đảo này vốn được quy hoạch thành "siêu đô thị" Bình Quới - Thanh Đa (phường 27, 28, quận Bình Thạnh). Quy hoạch được phê duyệt từ năm 1992 với diện tích khoảng 426 ha, khu đô thị mới kỳ vọng với đầy đủ chức năng theo các tiêu chí đô thị sinh thái hiện đại, phục vụ dân số 41.000 - 50.000 người.

Tuy nhiên, quy hoạch đã bị "treo" suốt 30 năm, hiện nơi đây vẫn còn là vùng nông thôn nằm giữa lòng thành phố hoa lệ.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch - kiến trúc là toàn bộ bán đảo này với tổng diện tích gần 427 ha, cùng một số khu vực đối diện bên bờ sông Sài Gòn, đặc biệt là Khu đô thị Trường Thọ, TP Thủ Đức và quận Bình Thạnh.

Tìm kiếm anh tài thế giới để bán đảo có hình hài lạ mắt, bị lãng quên 30 năm ở TP.HCM được "hồi sinh"- Ảnh 3.
Tìm kiếm anh tài thế giới để bán đảo có hình hài lạ mắt, bị lãng quên 30 năm ở TP.HCM được "hồi sinh"- Ảnh 4.
Tìm kiếm anh tài thế giới để bán đảo có hình hài lạ mắt, bị lãng quên 30 năm ở TP.HCM được "hồi sinh"- Ảnh 5.
Tìm kiếm anh tài thế giới để bán đảo có hình hài lạ mắt, bị lãng quên 30 năm ở TP.HCM được "hồi sinh"- Ảnh 6.

Tương lai hiện đại của đô thị Thanh Đa. Ảnh minh họa bằng ứng dụng AI ChatGPT

Thanh Đa gần như là một hòn đảo, được bao quanh bởi sông, chỉ có một cây cầu dẫn vào nên không có nhiều phương tiện qua lại. Không khí trong lành của dòng sông mang lại cho nơi này khí hậu mát mẻ, ít nóng hơn nhiều so với các khu vực khác của TP.HCM.

Thanh Đa từ hơn chục năm nay thường xuyên nằm dưới mực nước sông Sài Gòn. Để đô thị hóa Thanh Đa sẽ cần phải san lấp một phần lớn hòn đảo, việc đó sẽ phá hủy toàn bộ cảnh quan thiên nhiên. Vì vậy, TP.HCM mới muốn biến nơi này thành đô thị sinh thái.

Trong tương lai, Thanh Đa phải được giữ gìn như một khu vực thiên nhiên dành cho người dân TPHCM giải trí, một nơi vui chơi, với các nhà hàng, quán cà phê, đường đi bộ và đạp xe, nơi nghỉ ngơi, thưởng thức âm nhạc, lễ hội…

Những công viên, sân tập thể thao ven sông sẽ là điểm nhấn cho khu đô thị sinh thái giữa thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh hàng đầu cả nước như TP.HCM. Thanh Đa sẽ phát triển phương tiện di chuyển xanh như xe đạp, xe điện, đường thủy có cano, kayak,...

Tìm kiếm anh tài thế giới để bán đảo có hình hài lạ mắt, bị lãng quên 30 năm ở TP.HCM được "hồi sinh"- Ảnh 7.
Tìm kiếm anh tài thế giới để bán đảo có hình hài lạ mắt, bị lãng quên 30 năm ở TP.HCM được "hồi sinh"- Ảnh 8.

Thanh Đa sẽ là một khu vực đặc biệt và độc đáo khi tồn tại ở trong thành phố sôi động nhất Việt Nam như TP.HCM. Ảnh minh họa bằng ứng dụng AI ChatGPT

Những bến du thuyền xuất phát từ đảo này sẽ phục vụ nhu cầu tham quan sông Sài Gòn của nhân dân và khách du lịch. Đô thị sinh thái Thanh Đa cũng sẽ có những khách sạn nhỏ dạng boutique, nhà ở dành cho nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ, phòng trưng bày nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ, những bảo tàng đầy tính nghệ thuật,...

Bán đảo Thanh Đa tương lai cũng sẽ có rất nhiều nhà hàng nhỏ, quán cafe trên mặt hồ hoặc ven sông để thư giãn hay thậm chí là tiệc tùng sôi động. Dự kiến, nơi đây sẽ là nơi người dân trong nước và khách du lịch nước ngoài thích khám phá vì nó mang nét độc đáo nhưng rất đậm chất Việt Nam.

Tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM ngày 9/1, việc tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch, kiến trúc bán đảo Bình Quới – Thanh Đa (quận Bình Thạnh) được xác định là công tác quan trọng của năm 2024.

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM tiết lộ: "Giải nhất sẽ gần 1 triệu USD". Theo ông Nhã, nếu giải thưởng ít quá thì không thể mời được các đơn vị lớn, trong khi thành phố muốn ý tưởng hay của đơn vị cực lớn, nổi tiếng thế giới. Vì vậy, phương án là xã hội hóa, kêu gọi mạnh thường quân đóng góp vào ngân sách rồi chia kinh phí cho việc thi tuyển theo quy định.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thanh Nhã cho biết chuẩn bị mời các chuyên gia từ Mỹ, Pháp, Đức, Singapore, Nhật... có uy tín về quy hoạch tham gia Hội đồng thi tuyển bên cạnh một vài thành viên người Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại