"Tiểu tướng" Man City đường hoàng vượt mặt Henry, Ibra, Van Persie

Lupo |

Man City đang sở hữu một "sát thủ" trẻ đầy lợi hại và có khả năng bước lên đẳng cấp thế giới.

Vào sân trong hiệp hai trận đấu với Hull City, Iheanacho có một pha lập công, góp phần vào chiến thắng 3-0 của Man City.

Nhưng có lẽ tiền đạo 21 tuổi này không ngờ bàn thắng đó đã giúp mình vượt mặt hàng loạt các ngôi sao hàng đầu Premier League như Ibra, Henry, Van Nistelrooy hay Van Persie.

Clip Hull City 0-3 Man City:

Hiện tại, Iheanacho đang dẫn đầu danh sách những chân sút có hiệu suất làm bàn "khủng" nhất mọi thời đại của Premier League. Theo con số mà Daily Mail tính toán, cầu thủ người Nigeria chỉ cần 95,6 phút có mặt trên sân cho một lần sút tung lưới đối phương.

Xếp ngay sau anh là Aguero với 107,1 phút. Tiếp theo có hàng loạt tên tuổi như Henry (121,8 phút), Ibra (127,5 phút), Van Nistelrooy (128,2 phút), Van Persie (139,7 phút).

Tiểu tướng Man City đường hoàng vượt mặt Henry, Ibra, Van Persie - Ảnh 2.

Từ trái sang: Tên cầu thủ, số bàn thắng, số phút có mặt trên sân để ghi được một bàn.

Đứng trên các huyền thoại ở BXH trên là vinh dự lớn. Tuy nhiên, muốn thực sự sánh vai được với họ, Iheanacho còn phải cố gắng rất nhiều. Anh mới có 12 bàn thắng tại Premier League sau một năm rưỡi khoác áo Man City.

Cách đây chưa lâu, Iheanacho cũng lọt vào một danh sách khác rất đáng tự hào dành cho các cầu thủ dưới 20 tuổi sở hữu ít nhất 10 pha lập công tại Premier League. Ở danh sách này, Iheanacho đứng cùng một số siêu sao như Rooney, Giggs và Owen.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại