Được gọi là "vua kiến tạo", Ozil vẫn thua gã ngổ ngáo của Man United

Lupo |

Đêm qua, Ozil đã cán mốc 100 trận tại Premier League và đạt được một thành tích khác cũng rất đáng tự hào.

Trước West Brom chơi đầy kiên cường, các mũi tấn công của Arsenal gần như "bó tay" hoàn toàn. Nhưng may mắn là họ vẫn có Ozil ở trên sân. Trong trận đấu thứ 100 của mình, tiền vệ được gọi là "vua kiến tạo" để lại dấu ấn bằng một đường chuyền quen thuộc cho Giroud lập công, đem về 3 điểm quý giá.

Ozil kiến tạo cho Giroud:

Tổng cộng, Ozil đã thực hiện 36 đường kiến tạo thành bàn tại Premier League sau 100 lần ra sân. Thành tích này giúp anh vượt qua hàng loạt tên tuổi như Bergkamp, Mata hay Nani. Người duy nhất đứng trên Ozil là huyền thoại của Man United Eric Cantona (39 đường kiến tạo).

Được gọi là vua kiến tạo, Ozil vẫn thua gã ngổ ngáo của Man United - Ảnh 2.

Cantona là chân kiến tạo hàng đầu khi còn thi đấu cho Man United.

Kể từ chuyển sang thi đấu tại Anh, cựu tiền vệ Real Madrid có phong độ tương đối ổn định. Một số ý kiến cho rằng Ozil hoàn toàn có thể kiến tạo được nhiều hơn nếu như các chân sút Arsenal tận dụng tốt hơn cơ hội mà anh đặt vào chân họ.

Tuy nhiên, thành tích của 100 trận đầu tiên không nói lên tất cả. Đơn cử là trường hợp Nani. Tiền vệ này có tới 34 pha kiến tạo sau 100 trận, đứng thứ ba trong lịch sử Premier League. Song suốt 47 lần ra sân sau đó, anh chỉ chuyền thành bàn vỏn vẹn thêm đúng 9 lần.

Để duy trì được phong độ lâu dài tại giải đấu thay đổi chóng mặt như Premier League, Ozil vẫn cần phải nỗ lực từng ngày để hoàn thiện hơn.

1060. Ozil là cầu thủ chuyền nhiều nhất Arsenal trong khuôn khổ Premier League tính từ đầu mùa giải 2016/17 với 1060 đường chuyền.

3. Ozil đã có 3 pha kiến tạo tại Premier League ở mùa giải này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại