Tiểu hành tinh nặng 79 tỷ kg, rộng 500m: Nếu lao vào Trái Đất, hậu quả khủng khiếp ra sao?

Cẩm Mai |

Tiểu hành tinh Bennu là thiên thể lớn. Nếu lao vào Trái Đất, tác động của nó sẽ rất khôn lường.

Tiểu hành tinh Bennu quá to lớn và quái đản - Tiểu hành tinh có trọng lượng 79 tỷ kg, đường kính 500m. Nhưng kỳ lạ thay, nó lại giúp chúng ta hiểu nhiều hơn về Hệ Mặt Trời và sự sống trên Trái Đất. Vì thế, NASA đã đưa tàu vũ trụ đi nghiên cứu tiểu hành tinh khổng lồ Bennu.

Mới đây, tàu vũ trụ OSIRIS-Rex đã đến tiểu hành tinh Bennu sau khi vượt qua hành trình dài 16 tỷ km. Tàu vũ trụ sẽ mất hơn một năm để phân tích và nghiên cứu. Sau đó nó sẽ hạ xuống bề mặt tiểu hành tinh Bennu và sử dụng cánh tay cơ khí thu thập các mẫu đất trên tiểu hành tinh để mang về Trái Đất nghiên cứu.

Mấu đất đá được mang về Trái Đất vào năm 2030. Các nhà nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm trên toàn cầu sẽ phân tích vật liệu bằng một số phương pháp.

Các nhà khoa học tin rằng tiểu hành tinh khổng lồ chứa đựng các thành phần vật liệu xây dựng gần gũi trong cuộc sống.

Có nghĩa là mẫu đất đá lấy từ bề mặt tiểu hành có tầm quan trọng lớn, cho phép các nhà thiên văn học kiểm tra lý thuyết của họ rằng các tiểu hành tinh hoạt động như những vật thể vận chuyển lớn, mang hóa chất và các vật chất cần thiết cho cuộc sống, từ hành tinh này đến hành tinh khác.

Tiểu hành tinh nặng 79 tỷ kg, rộng 500m: Nếu lao vào Trái Đất, hậu quả khủng khiếp ra sao? - Ảnh 1.

Tiểu hành tinh Bennu khổng lồ.

Bennu - Kẻ hủy diệt tiềm ẩn của hành tinh xanh

Tiểu hành tinh cũng bị coi là kẻ hủy diệt và cũng là lời cảnh báo với chúng ta. Vì thế, các nhà khoa học nghĩ rằng điều quan trọng là phải hiểu mọi thứ liên quan đến tiểu hành tinh.

Nếu một tiểu hành tinh lớn như vậy tác động đến chúng ta, nó sẽ giải phóng nhiều năng lượng hơn tất cả vũ khí hạt nhân từng được kích nổ trong lịch sử loài người.

Năng lượng được giải phóng ra sẽ tương đương với khoảng 1.200 megaton, nghĩa là gấp 80.000 lần so với năng lượng phát ra từ quả bom Hiroshima.

May mắn thay, tính đến thời điểm hiện tại, các nhà vật lý thiên văn tính toán ra tỷ lệ 1/ 2.700 nguy cơ Trái Đất bị tác động vào khoảng năm 2175 và 2199. Đây là tỷ lệ tương đối nhỏ, vì vậy chúng ta không cần phải lo lắng.

Tuy nhiên, quỹ đạo của tiểu hành tinh có thể thay đổi trong tương lai. Vì thế, NASA muốn hiểu thêm về thiên thạch không gian này nhiều hơn.

Trong khi tiểu hành tinh Bennu sẽ không gây nguy hiểm cho Trái Đất thì NASA đã chú ý đến các tiểu hành tinh nguy cơ tiềm ẩn khác có thể tác động tới Trái Đất.

Nguồn bài và ảnh: Curiousmos

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại