Tiêu 300 triệu đồng tiền chồng gửi, hoang báo bị trộm 700 triệu

Anh Thư |

Anh H đưa cho vợ tổng cộng 1 tỷ đồng để gửi tiết kiệm chờ tìm mua đất. Bị mất việc, N rút 300 triệu ra tiêu xài. Khi chồng hỏi đến tiền, N dựng hiện trường giả hoang báo bị trộm 700 triệu đồng…

Ngày 26/5, Công an huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính T.N.T.N (SN 1991, ngụ Nhà Bè) số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi báo tin giả gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 4/2019, anh L.Đ.H (SN 1991, chồng N) đưa N 300 triệu kêu gửi tiết kiệm. Tháng 10/2019, do mất việc làm N đã rút toàn bộ số tiền trên ra chi tiêu nuôi con nhỏ và tiêu xài cá nhân. Tháng 4/2022, anh H đưa tiếp cho N 700 triệu kêu N gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng. Trong thời gian này, anh H đi Long An tìm đất mua để đầu tư.

Tiêu 300 triệu đồng tiền chồng gửi, hoang báo bị trộm 700 triệu - Ảnh 1.

Vì xài hết 300 triệu nên N hoang báo bị trộm để không bị gia đình chồng la.

Ngày 16/5, anh H kêu N rút toàn bộ 2 sổ tiết kiệm (1 tỷ đồng) để anh H mua đất. Lúc này N hoang mang vì sợ gia đình chồng biết chuyện mình tiêu xài hết 300 triệu đồng nên đã tạo ra màn kịch bị trộm để qua mắt anh H.

N đi rút 700 triệu còn lại sau đó đem số tiền này lên công ty nơi mình làm việc. N lấy 300 triệu bỏ vào giỏ xách của mình, số tiền 400 triệu còn lại N cất trong công ty.

Ngày 19/5, trước khi đi làm N tạo hiện trường giả một vụ trộm đột nhập vào phòng ngủ rồi đóng cửa đến công ty. Buổi tối về nhà, N đưa số tiền 300 triệu cất sẵn trong giỏ xách cho anh H nói đây là số tiền gởi ngân hàng lần đầu, số tiền 700 triệu gửi lần 2 hiện N đã rút ra và cất trong tủ quần áo trên phòng ngủ.

Anh H cầm 300 triệu đem lên phòng ngủ cất thì phát hiện phòng ngủ bị lục tung. Lúc này N cũng hô hoán nhà bị trộm đột nhập và trình báo với Công an.

Công an huyện Nhà Bè khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Tuy nhiên lời khai của N có nhiều khả nghi nên Công an huyện Nhà Bè đã tập trung đấu tranh với N. Sau nhiều ngày được mời lên trụ sở làm việc, N đã khai nhận việc mình hoang báo bị trộm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại