Tiết lộ lý do khiến HLV Conte “trảm” David Luiz

Lâm Văn |

Trận Chelsea thắng M.U 1-0 mới đây, David Luiz không ra sân, thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu. Theo tờ The Sun, trung vệ người Brazil bị loại ra khỏi đội là vì thể hiện phong độ yếu kém thời gian gần đây. Thế nhưng theo The Times thì lại không phải như vậy. David Luiz bị “trảm” vì có quan hệ thân thiết với Diego Costa.

Cuối tuần qua, Chelsea có cuộc tiếp đón M.U ở vòng 11 Premier League. Ở đội hình xuất phát, HLV Antonio Conte đã gây bất ngờ khi để Andreas Christensen đá cặp trung vệ cùng đội trưởng Gary Cahill, chứ không phải cái tên David Luiz quen thuộc. Thậm chí, trung vệ người Brazil còn không có tên trong đội hình thi đấu.

Theo tờ The Sun, David Luiz bị loại ra khỏi đội hình là vì thể hiện phong độ yếu kém thời gian gần đây, cụ thể là mắc nhiều lỗi ở trận thua AS Roma thuộc lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Về phía mình, HLV Conte cũng bóng gió, những cầu thủ không có phong độ tốt, thi đấu thiếu nhiệt sẽ phải làm bạn với ghế dự bị.

Tuy nhiên, theo như tiết lộ từ The Times, David Luiz bị "trảm" không hẳn vì những sai lầm ở trận AS Roma, mà còn vì những lý do khác, cụ thể là khiến HLV Conte "ngứa mắt". 

Tờ này tiết lộ, trung vệ 30 tuổi người Brazil vốn đã khiến nhà cầm quân người Italia không hài lòng khi công khai nói rằng, Chelsea đã sai lầm khi bán Diego Costa. Mới đây, David Luiz lại liên tục có những liên hệ với Costa và càng khiến Conte bực tức.

Vậy nên, Conte đã nhân cái cớ David Luiz mắc lỗi ở cả 3 bàn thua tại sân Olimpico hồi giữa tuần qua để "xuống tay" với trụ cột của Chelsea ở mùa giải trước. Về phần Luiz, anh tỏ vẫn ổn trước biến động lớn này. 

Trên trang twitter cá nhân, cựu cầu thủ của Benfica chia sẻ bức ảnh chụp cùng CĐV với thông điệp: "Mọi thứ vẫn đang rất tuyệt vời với tôi. Cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm! Tôi sẽ sớm trở lại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại