Tiết lộ clip ghi lại chi tiết căn hộ của cặp vợ chồng nghi là “ăn thịt người” ở Nga

Lâm Anh |

Trang RT của Nga vừa có được đoạn video và một bức ảnh chụp lại hiện trường một căn hộ ở thành phố Krasnodar, nơi cảnh sát điều tra về tin đồn cặp đôi "ăn thịt người".

Cặp đôi sống trong căn hộ trên bị nghi là vừa sát hại một phụ nữ. Theo truyền thông nước này, hai đối tượng có thể đã "ăn thịt" 30 người.

Lực lượng chức năng địa phương chưa xác nhận thông tin cho rằng cặp đôi này "ăn thịt người" song các nguồn tin của cảnh sát đã xác nhận với RT (với điều kiện giấu tên) rằng cặp đôi này đang nằm trong diện nghi vấn đặc biệt là giết người hàng loạt và ăn thịt đồng loại.

Video quay cảnh một căn phòng nhỏ rất lộn xộn, đồ đạc từ nhỏ đến lớn nằm bừa bãi trên sàn. 

Đoạn video quay hiện trường điều tra.

Hình ảnh được chụp tại căn hộ cho thấy một điều tra viên đeo găng tay cao su và cầm một chiếc lọ thủy tinh, bên trong chứa gì thì không rõ. Trước đó, truyền thông Nga cho rằng cặp đôi này lưu trữ thịt người để tiêu thụ dần.

Cặp đôi đã bị bắt giam. Đại diện Ủy ban Điều tra khu vực cho biết họ sẽ điều tra làm rõ xem hai người này còn có liên quan đến vụ án nào khác không.

Hai đối tượng được cho là đã gặp người phụ nữ (vừa bị sát hại) và cùng uống rượu trong tháng 9. Theo cơ quan điều tra, dù mới gặp nhau nhưng hai bên đã xảy ra xô xát, dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Người chồng được cho là đã chặt cơ thể nạn nhân thành nhiều phần và lấy một số bộ phận để chụp ảnh tự sướng. Sau đó, anh ta làm mất điện thoại. Một công nhân đã tìm thấy nó và giao nộp cho cảnh sát. Nhờ vật này, cơ quan điều tra đã xác định và bắt giữ hai nghi phạm.

Trong khi đó, một người bán hàng trong vùng cũng cho biết cô thường xuyên phục vụ cặp đôi này và hết sức bất ngờ khi biết tin. Với cô, cặp đôi này không có gì bất thường ngoại trừ vẻ ngoài lôi thôi và thói quen mua đồ uống có cồn.

"Tôi không thấy anh ta có gì bất thường cả. Anh ta là người hàng xóm thân thiện", nữ nhân viên nói với RT.

"Anh này làm việc ở công trường xây dựng còn người vợ thường xuyên uống rượu hơn. Cô ta thực sự bừa bộn (dù) trước đó từng đó sống ngăn nắp và làm nhân viên y tế. Nhưng sau đó cô ta thất nghiệp và hay tìm đến rượu", cô bổ sung. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại