Tiết lộ chuyện sao Thái Lan tức phát khóc vì mất chức vô địch vào tay Việt Nam

Tiểu Mã |

Ba ngày đã trôi qua nhưng người Thái vẫn còn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau sau khi để mất chức vô địch môn bóng đá nữ SEA Games 29 vào tay Việt Nam.

Cách đây 3 ngày, ĐT nữ Việt Nam đã đè bẹp chủ nhà Malaysia 6-0 ở lượt trận cuối cùng để lên ngôi vô địch khi xếp trên Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại.

Cho đến hôm nay (27/8), ĐT nữ Thái Lan vẫn còn rất tiếc nuối và có phần bức xúc với ban tổ chức khi để mất ngôi Hậu. Phát biểu với tờ Siamsports ở quê nhà, trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan Nualphan Lamsam tỏ ra đầy hậm hực:

"Thể thức thi đấu ở SEA Games 29 rất bất hợp lý. Đáng lẽ phải có một trận chung kết để xác định đội giành HCV chứ không chỉ đấu vòng tròn rồi tính điểm như ở SEA Games 29".

Nữ trưởng đoàn xinh đẹp xứ Chùa Vàng còn cho biết, rất nhiều cầu thủ Thái Lan đã khóc sau khi để mất HCV vào tay Việt Nam, kịch bản tương tự đã từng xảy ra hồi năm 2009. Bà Nualphan còn khẳng định tuyển nữ Thái Lan đang quyết tâm "đòi nợ" Việt Nam ở VCK AFC Cup 2018.

Tiết lộ chuyện sao Thái Lan tức phát khóc vì mất chức vô địch vào tay Việt Nam - Ảnh 1.

Trưởng đoàn Nualphan Lamsam tiết lộ rằng nhiều cầu thủ Thái Lan đã khóc khi để mất chức vô địch vào tay Việt Nam.

Trưởng đoàn Nualphan Lamsam cũng thay mặt đội tuyển xin lỗi người hâm mộ quê nhà:

"SEA Games 29 là giải đấu thất vọng nhất của bóng đá nữ Thái Lan trong vòng 10 năm trở lại đây. Chúng tôi không giành HCV dù chẳng thua trận nào. Thay mặt cả đội, tôi xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ".

Thực tế, việc người Thái bức xúc với ban tổ chức là có lý do bởi họ phải thi đấu trận cuối cùng vào 15h chiều với thời tiết rất nắng gắt ở Kuala Lumpur.

Trái ngược, ĐT nữ Việt Nam lại có lợi thế nhất định khi được đá vào 19h45 và thầy trò HLV Mai Đức đã biết trước cần ghi bao nhiêu bàn thắng để giành HCV.

Trước lượt trận cuối cùng, Thái Lan đã yêu cầu ban tổ chức thay đổi lịch, để trận đấu của họ được diễn ra cùng khung giờ buổi tối giống Việt Nam nhưng đề xuất này không được đáp ứng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại