Tiếp nhận tiền và hiện vật hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

CHÂU ANH - NGUYÊN HOA - CHU DŨNG |

Nhằm chung tay cùng Chính phủ Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19, Samsung Việt Nam công bố trao tặng 10 tỷ đồng để thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Trong đó, sáng 7-4, tại Hà Nội, Samsung Việt Nam tổ chức trao tặng 7 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ba tỷ đồng còn lại sẽ được Samsung Việt Nam trao tặng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên (là địa phương đặt các nhà máy sản xuất kinh doanh của Samsung Việt Nam), mỗi đơn vị 1,5 tỷ đồng trong tuần tới.

Ngoài ra, để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh triển khai các ứng dụng công nghệ trong việc phòng, chống dịch, Samsung Việt Nam cũng trao tặng các sản phẩm điện thoại thông minh cao cấp nhất nhằm phục vụ thử nghiệm và phát triển ứng dụng phòng, chống Covid-19.

Đồng thời, cung cấp tivi và màn hình cỡ lớn để hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi tình hình dịch bệnh.

Trước đó, nhằm góp phần chung tay giải cứu nông sản Việt Nam, tháo gỡ khó khăn cho người nông dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Samsung Việt Nam đã tham gia chương trình giải cứu nông sản Việt Nam qua việc tăng mua các sản phẩm dưa hấu, thanh long lên gấp đôi so với bình thường.

Tiếp nhận tiền và hiện vật hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ của các tập thể, cá nhân.

* Sáng 7-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đợt thứ 6. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì buổi tiếp nhận.

Tại chương trình, hơn 20 đơn vị, tổ chức tôn giáo, cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã ủng hộ 10,5 tỷ đồng tiền mặt và 10 tấn gạo, 200 thùng mỳ tôm, trị giá 162 triệu đồng.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố còn tiếp nhận các hàng hóa khác, như: 150 thùng nước uống, 36.000 khẩu trang, 10.000 bộ quần áo bảo hộ chống dịch, 150 nhiệt kế hồng ngoại, 700 mũ bảo hộ chống dịch, 1.000 đôi găng tay.

Từ nguồn ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trích 1.885.800.000 đồng tiền mặt, chuyển trực tiếp nhiều hàng hóa, thực phẩm kịp thời hỗ trợ nhân dân Thủ đô, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, các bệnh nhân chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Bạch Mai và các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã hỗ trợ 4 trạm kiểm soát liên ngành thực hiện công tác phòng, chống dịch; cấp phát miễn phí vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi tại nhiều địa phương cũng như nhân dân các khu vực cách ly phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Tiếp nhận tiền và hiện vật hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao máy lọc nước cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, sự chung tay, góp sức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thể hiện sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân với các chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và thành phố.

Thời gian tới, diễn biến dịch còn phức tạp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tùy theo khả năng tiếp tục phát huy trách nhiệm, cùng đồng hành với thành phố trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19.

Tại buổi tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao tặng Sở Y tế Hà Nội 40 máy lọc nước để lắp đặt tại các bệnh viện; hỗ trợ các trạm kiểm soát liên ngành 130 triệu đồng, 2.600 chiếc khẩu trang, 26 bình đun nước siêu tốc và các nhu yếu phẩm gồm: 78 thùng mỳ tôm, 130 hộp cà phê, 52 thùng bánh, 26 thùng nho, 130 thùng nước suối, 52 thùng nước dừa tươi...

Tiếp nhận tiền và hiện vật hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận quà tặng từ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

* Sáng 7-4, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận sản phẩm thực phẩm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch Covid-19 từ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Đại diện Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cho biết, việc trao tặng sản phẩm xuất phát từ tấm lòng trân trọng và cảm kích của công ty dành cho các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đang phối hợp cùng các lực lượng khác nỗ lực kiểm soát dịch. Tổng trị giá các sản phẩm công ty hỗ trợ đợt này là 700 triệu đồng.

Cảm ơn nhà tài trợ, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, thời gian qua, Công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị và các cấp chính quyền làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 31-3, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND thành phố, Công an thành phố đã thành lập 30 chốt tại các khu vực giáp ranh, làm tốt công tác giám sát, kiểm soát việc lưu thông của người dân, bảo đảm thực hiện cách ly xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại