“Tiếng Sét Trong Mưa” lãi mấy chục tỉ, giám đốc sản xuất vẫn ngán ngẩm: Đừng nhắc đến tiền

Cao Thanh Hương |

Dù "Tiếng sét trong mưa" lãi mấy chục tỉ đồng nhưng nhắc tới "tiền", giám đốc sản xuất phim - bà Vũ Thị Bích Liên lại tỏ ra ngần ngại.

Trong suốt thời gian phát sóng, "Tiếng sét trong mưa" liên tục gây tranh cãi bởi những thông tin khen chê trái chiều. Từ nội dung có quá nhiều cảnh nóng, tới những mối quan hệ loạn luân trong gia đình... đã gây nhiều bức xúc cho người xem.

Tuy nhiên, tập cuối cùng được phát vào tối ngày 2/11 vừa qua lại khiến nhiều người nhẹ nhõm, khi mà cái kết không quá bi thương như kịch bản gốc và đằng sau những bức xúc vừa qua là thông điệp khá nhân văn mà đạo diễn cũng như ê-kíp phim muốn truyền tải tới công chúng.

Dù có khen chê thế nào thì sự thành công của "Tiếng sét trong mưa" là không thể phủ nhận với rating kỷ lục 26.0. Có thể nói, trong bối cảnh khan hiếm phim truyền hình hay như hiện nay, đây là 1 tín hiệu tốt cả cho diễn viên và nhà sản xuất có thêm niềm tin để làm nghề.

Nói về doanh thu của bộ phim này, giám đốc sản xuất Mega GS - bà Vũ Thị Bích Liên tiết lộ: "Tiếng sét trong mưa lời mấy chục tỉ là được rồi. Đó là tin vui đối với chúng tôi".

Tiếng Sét Trong Mưa lãi mấy chục tỉ, giám đốc sản xuất vẫn ngán ngẩm: Đừng nhắc đến tiền - Ảnh 1.

Bộ phim “Tiếng sét trong mưa” đã đem về rating khủng cho đài truyền hình Vĩnh Long với doanh thu lời tới vài chục tỉ đồng.

Được biết, cả 2 phim do bà Vũ Thị Bích Liên sản xuất gồm: "Tiếng sét trong mưa" (đạo diễn Phương Điền) và "Tình mẫu tử" (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường) đều được đài truyền hình Vĩnh Long chọn để tham gia Liên hoan phim truyền hình sắp tới.

Bà Liên cho hay, chính bà và đạo diễn cũng như toàn thể ê-kíp làm phim không ngờ được rằng "Tiếng sét trong mưa" lại được khán giả yêu mến và quan tâm nhiều đến như vậy.

Bởi lúc làm phim, ngoài một số diễn viên đã có tên tuổi, phim dùng nhiều diễn viên mới như Quốc Huy, Bạch Công Khanh, Cao Thái Hà... cho những vai chính. Thời điểm họ nhận vai, họ đều là những diễn viên trẻ chưa được ai biết tới.

"Lúc giao vai cho họ, tôi cũng run lắm, phim đầu tư mấy chục tỉ... nhưng khi xem phim thì mình thở phào nhẹ nhõm vì các em làm rất tốt", giám đốc sản xuất "Tiếng sét trong mưa" cho biết.

Tiếng Sét Trong Mưa lãi mấy chục tỉ, giám đốc sản xuất vẫn ngán ngẩm: Đừng nhắc đến tiền - Ảnh 2.

Bà Vũ Thị Bích Liên - giám đốc sản xuất phim Tiếng sét trong mưa và đạo diễn Phương Điền chia sẻ về phim.

Bà Liên cũng khẳng định, hầu hết các phim do bà sản xuất đều dùng diễn viên mới. Phần vì bà muốn cho diễn viên trẻ cơ hội. Phần vì tới 1 lúc nào đó, các diễn viên kỳ cựu khó mời nên phải đan xen dần. Bộ phim "Vua bánh mì" hay "Nước mắt loài cỏ dại" cũng vậy.

Dù vừa có 2,3 phim đạt rating cao và thắng doanh thu như "Đánh cắp giấc mơ" (VTV3), "Tiếng sét trong mưa" và "Tình mẫu tử (Đài truyền hình Vĩnh Long) nhưng khi được hỏi về chi phí sản xuất phim truyền hình hiện nay, bà Vũ Thị Bích Liên vẫn tỏ ra ngần ngại.

"Đừng nhắc đến tiền. Làm phim trong giai đoạn này, nói đến tiền dễ bị đau tim lắm. Không chỉ là phim ảnh đâu mà cả gameshow cũng vậy. 

Hồi xưa tôi làm Gương mặt thân quen, chỉ 1 đêm chung kết cũng thu về mười mấy tỉ đồng. Trừ mọi chi phí đi, tôi vẫn còn lãi nhiều lắm.

Thời gian trước, tôi sản xuất "Một thời ta đuổi bóng" chiếu trên HTV cũng thế. Chi phí sản xuất ít, giá cũng không nhiều nhưng 30 tập phim cũng thu về mấy chục tỉ đồng. 

Còn trong thời điểm hiện tại, mình chỉ biết cố gắng làm tốt nhất có thể. Nhắc đến tiền là chỉ muốn gạt sang một bên", bà Vũ Thị Bích Liên nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại