Tiếc vì Hà Nội FC bị loại, nhưng vẫn có tin vui cho HLV Park Hang-seo

Đoàn Dự |

Tối nay, Hà Nội FC điền tên cả 6 cầu thủ thuộc ĐTQG vào danh sách ra sân gặp April 25 là Duy Mạnh, Văn Kiên, Thành Chung, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải.

April 25 là đội bóng có không ít chiêu trò, dày dạn kinh nghiệm ở AFC Cup. Đội chủ nhà lại đang có ưu thế nhờ kết quả hòa 2-2 trên sân khách. Chỉ cần giữ sạch mành lưới thì không cần ghi bàn, CLB Triều Tiên cũng đi tiếp vào cuộc chiến cuối cùng.

Chính vì thế, trận đấu ở Triều Tiên được dự báo sẽ rất ác liệt. Không loại trừ khả năng April 25 sẽ chơi rắn để phá giải các pha phối hợp, tấn công của đội khách. Nguy cơ chấn thương với các ngôi sao Hà Nội FC là không nhỏ.

Tiếc vì Hà Nội FC bị loại, nhưng vẫn có tin vui cho HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Nguyên Mạnh là cầu thủ ĐTQG mới nhất dính chấn thương.

Chấn thương hiện cũng đang là vấn đề khiến HLV Park Hang-seo đau đầu. Cách đây ít ngày, Xuân Trường tự chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối và phải mổ, dự kiến sẽ nghỉ thi đấu khoảng 6 tháng.

Trước đó khi triệu tập ĐTQG, thầy Park cũng đã phải loại Phan Văn Đức và Đình Trọng, khi bộ đôi này vẫn chấn thương chưa lành. Ngô Hoàng Thịnh vừa lên tuyển đã phải trở về vì đau mắt. Nhiều trường hợp khác bị chấn thương nhẹ như Nguyên Mạnh, Tô Văn Vũ, Anh Đức, Việt Phong...

Nếu có trường hợp chấn thương nào nữa với các cầu thủ quốc gia thuộc Hà Nội FC thì đấy sẽ là "thảm họa" cho HLV Park Hang-seo. Vì 2 đối thủ trước mắt, Malaysia và Indonesia đều không hề dễ chơi.

Thật may là trận đấu ở Triều Tiên đã kết thúc mà không có cầu thủ Hà Nội FC nào chấn thương. Tuy nhiên, việc các cầu thủ này lên tuyển sau hàng loạt trận cầu căng thẳng cũng là điều thầy Park cần lưu ý. Vì đấy là trạng thái rất dễ dính chấn thương ngay cả trong các buổi tập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại