Thùy Anh kể lại giây phút phát hiện Pha Lê nằm bất động vì uống 60 viên thuốc ngủ tự tử

Mộng Mơ |

"Chị Lê nằm bất động không biết gì. Tôi và một người bạn nữa đã rất sợ. Bọn tôi vội gọi xe cấp cứu...", diễn viên Thùy Anh chia sẻ.

Sau khi chia sẻ chuyện bị cướp giật mất túi sách trong đó có khoảng 60 triệu tiền mặt và toàn bộ giấy tờ cá nhân thì một vài ngày sau đó, Pha Lê lại lên mạng tiết lộ vừa tự tử bất thành.

Theo nữ ca sĩ chia sẻ thì trong lúc quẫn trí vì quá nhiều chuyện buồn ập đến cô đã uống 60 viên thuốc ngủ nhưng may mắn được người bạn thân là diễn viên Thùy Anh phát hiện và gọi cấp cứu.

Tuy nhiên sau khi tự chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, Pha Lê khiến nhiều người tỏ ra nửa tin nửa ngờ. Trong đó có người mẫu Dương Yến Ngọc - một người bạn từng thân thiết của Pha Lê.

Dương Yến Ngọc viết lên facebook cá nhân rằng: "Có xạo cũng xạo vừa vừa thôi, thuốc ngủ muốn mua là mua được chắc, ai bán? Cổ xúy cho giới trẻ những chuyện tào lao".

Liên hệ với Thùy Anh - người theo Pha Lê chia sẻ đã phá cửa xông vào cứu cô để giải đáp những ì xèo xung quanh câu chuyện này.

Thùy Anh kể lại giây phút phát hiện Pha Lê nằm bất động vì uống 60 viên thuốc ngủ tự tử - Ảnh 1.

Diễn viên Thùy Anh.

- Cách đây vài ngày, Pha Lê livestream chia sẻ đã uống 60 viên thuốc ngủ để tự tử nhưng may là có Thuỳ Anh và một người bạn nữa đến phá cửa đưa cô ấy đi cấp cứu. Vì sao Thuỳ Anh biết bạn mình đang làm điều dại dột để đến cứu?

Khi biết thông tin chị Lê bị mất túi và không đi được Mỹ tôi đã muốn qua chia sẻ luôn. Nhưng vì bận quay phim nên tôi không đến được. 

Hôm sau rảnh, tôi và một người bạn nữa mới qua thăm, ai ngờ lại đến đúng lúc chị đang trong tình trạng như vậy. May mà tôi đến kịp và không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

- Tình trạng của Pha Lê khi chị phá cửa vào như thế nào?

Chị Lê nằm bất động không biết gì. Bọn tôi vội gọi xe cấp cứu. Trong khi chờ đợi thì lay lay người chị và gọi rất nhiều lần. Một lúc sau thấy chị có phản ứng lại và tỉnh dần nên bọn tôi đã để chị Lê nằm tại nhà nghỉ ngơi.

- Chắc hẳn lúc đó chị rất sợ hãi?

Đúng vậy, tôi rất lo. Nhưng khi chị ấy tỉnh lại thì tôi cảm thấy rất mừng vì bạn mình không làm sao cả. Chứ bây giờ vừa mất đồ vừa mất giấy tờ lại ốm yếu nằm viện thì khổ lắm.

Thùy Anh kể lại giây phút phát hiện Pha Lê nằm bất động vì uống 60 viên thuốc ngủ tự tử - Ảnh 2.

- Chị có biết lý do vì sao Pha Lê lại làm chuyện dại dột như vậy không?

Tôi không hỏi vì nếu chị ấy muốn chắc sẽ tự chia sẻ thôi. Còn tôi không thích làm chị ấy phải suy nghĩ thêm bằng việc bắt chị kể lại câu chuyện khiến chị muốn từ bỏ cuộc sống.

- Sau khi tự tử không thành, Pha Lê lại lên mạng livestream chia sẻ khiến một số người cho rằng đó chỉ là chiêu trò, Thuỳ Anh nghĩ sao?

Tôi biết chuyện gì xảy ra với chị Lê. Người ta không biết thì nói vậy, mình cũng đâu giải thích được với từng người.

- Nhiều người cũng bất ngờ khi biết Thuỳ Anh và Pha Lê là bạn thân vì hai người rất ít khi xuất hiện cùng nhau?

Tôi mới biết chị Lê qua chương trình Cuộc đua kỳ thú. Thỉnh thoảng chị ấy ra Hà Nội thì cũng gặp gỡ, đi chơi vài lần. Thời gian đầu vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi có ở nhà chị Lê một thời gian nên hai chị em cũng khá thân thiết.

- Trong mắt Thuỳ Anh, Pha Lê là người như thế nào?

Ban đầu mới quen thì tôi cũng thấy bình thường, đôi khi thấy ngại vì chị Lê nói chuyện quá thẳng. Nhưng khi chơi và biết nhau hơn, thì Tôi thấy quý tính cách đó, vô ưu vô tư không so đo hay mưu mô gì cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại