Thượng nghị sĩ Mỹ tiết lộ: FBI có thể nắm bằng chứng về việc nhóm của Trump "đi đêm" với Nga

Thi Anh |

Đây là lần đầu tiên một quan chức Mỹ tiết lộ về sự tồn tại của những bản ghi tối mật này.

Theo Washington Times, mới đây, Thượng nghị sỹ Mỹ Christopher Coons đã tiết lộ với MSNBC rằng, FBI đang nắm trong tay các bản ghi cuộc gọi - dữ liệu có thể làm rõ mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump và các quan chức hàng đầu nước Nga, thậm chí có thể có cả Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Coons, một thành viên trong Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện, còn cho biết thêm rằng: Những bản ghi "cung cấp những góc nhìn quan trọng" về việc liệu tình báo Nga có "hợp tác, cấu kết" với đội ngũ của Trump hay không.

Đây là lần đầu tiên một quan chức Mỹ tiết lộ về sự tồn tại của những bản ghi tối mật này, một sản phẩm nhiều khả năng là của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ.

Sau khi hay tin, nhà sản xuất của MSNBC đã đăng trên Twitter: "Thượng nghị sỹ Coons nói với @mitchellreports rằng FBI nắm trong tay những bản ghi, có thể chỉ ra mối liên hệ giữa các quan chức Nga và nhóm tranh cử của ông Trump".

Dòng tweet này đã được hơn 3.000 tài khoản đăng lại. Có người còn bình luận: "Nếu đúng là sự thật, Trump và nhóm của ông ta sẽ phải trải qua những năm tháng huy hoàng của mình ở Guantanamo".

Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, ông Coons đã phải tìm cách xoa dịu. Ông nhấn mạnh rằng những bản ghi như vậy chỉ "có thể" cho thấy mối liên kết. Bản thân ông cũng không rõ nội dung là gì.

"Tôi chưa nhìn thấy chúng (các bản ghi cuộc gọi). Tôi tin là chúng tồn tại", ông Coons nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại