"Thương binh" hồi phục sớm hơn dự kiến, thầy Park chấn thương ở... nhà riêng

Linh Đan T/H |

Buổi tập chiều nay (28/9) của ĐT Việt Nam đón chào sự trở lại của tân binh Nguyễn Việt Phong sau khi tiền vệ này dính chấn thương ngón chân vào chiều 26/9.

Thương binh hồi phục sớm hơn dự kiến, thầy Park chấn thương ở... nhà riêng - Ảnh 1.

Bước vào buổi tập chiều nay, ĐT Việt Nam vẫn có một trường hợp phải tập riêng là Tô Văn Vũ. Trong khi đó, các ca chấn thương khác đều đã bình phục hoàn toàn để thực hiện giáo án chung của cả đội.

Thương binh hồi phục sớm hơn dự kiến, thầy Park chấn thương ở... nhà riêng - Ảnh 2.

Trường hợp bị đau gần nhất là của Nguyễn Việt Phong, khi tiền vệ này dính chấn thương ngón chân vào chiều 26/9. Ban đầu, Việt Phong được chẩn đoán cần nghỉ ngơi từ vài ngày đến một tuần. Tuy nhiên vào chiều nay, cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel đã có thể xỏ giầy tập lại mà không có dấu hiệu khó khăn nào.

Thương binh hồi phục sớm hơn dự kiến, thầy Park chấn thương ở... nhà riêng - Ảnh 3.

Giống như các buổi tập trước, tuyển Việt Nam thực hiện bài khởi động với sự hướng dẫn của các trợ lý, trong khi HLV Park Hang-seo rèn quân cho đội U22 ở sân cỏ nhân tạo bên cạnh.

Thương binh hồi phục sớm hơn dự kiến, thầy Park chấn thương ở... nhà riêng - Ảnh 4.

Vào chiều qua (27/9), đội U22 và tuyển Việt Nam đã có cuộc đấu tập nội bộ. Hai đội hòa nhau 0-0 sau hai hiệp (mỗi hiệp 40 phút). Trên loạt đá 11m sau đó, Xuân Trường là người đá hỏng duy nhất khiến tuyển Việt Nam thua 4-5 chung cuộc.

Thương binh hồi phục sớm hơn dự kiến, thầy Park chấn thương ở... nhà riêng - Ảnh 5.

Sau phần khởi động, toàn đội bước vào các bài tập bổ trợ với bóng. Trong cự ly khoảng 1/3 sân, ban huấn luyện chia đội thành mỗi nhóm 3 người để thực hiện bài tập chuyền và bóng đi bóng dọc biên.

Thương binh hồi phục sớm hơn dự kiến, thầy Park chấn thương ở... nhà riêng - Ảnh 6.

Mạc Hồng Quân nỗ lực ghi điểm với ban huấn luyện.

Thương binh hồi phục sớm hơn dự kiến, thầy Park chấn thương ở... nhà riêng - Ảnh 7.

Trong khi Anh Đức cho thấy mình đã đạt được tìm thể trạng tốt sau khi hồi phục chấn thương lưng.

Thương binh hồi phục sớm hơn dự kiến, thầy Park chấn thương ở... nhà riêng - Ảnh 8.

Võ Huy Toàn đang dần thích nghi với những đồng đội mới tại ĐTQG. Nếu có được phong độ tốt, tiền vệ của SHB Đà Nẵng có thể được giao đảm nhận hành lang cánh trái, nơi thầy Park vẫn đang miệt mài tìm phương án thay thế phù hợp cho sự thiếu vắng của Phan Văn Đức.

Thương binh hồi phục sớm hơn dự kiến, thầy Park chấn thương ở... nhà riêng - Ảnh 9.

Trọng Hoàng vẫn cho thấy sự dẻo dai để trở thành ứng viên hàng đầu ở vị trí hậu vệ cánh phải.

Thương binh hồi phục sớm hơn dự kiến, thầy Park chấn thương ở... nhà riêng - Ảnh 10.

Ở vị trí thủ môn, trong thời điểm Văn Lâm chưa thể hội quân, bộ ba Nguyên Mạnh, Văn Cường, Tuấn Mạnh cũng đang nỗ lực thể hiện.

Thương binh hồi phục sớm hơn dự kiến, thầy Park chấn thương ở... nhà riêng - Ảnh 11.

Kết thúc phần khởi động, HLV Park Hang-seo quay trở lại để chỉ đạo các tuyển thủ ĐTQG bước vào bài tập chiến thuật. Thậm chí, ông còn tỏ ra nôn nóng khi yêu cầu truyền thông nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực tác nghiệp để đội tuyển tập kín. Theo quan sát, đầu gối chân phải của thầy Park bị đau và phải băng bó. Điều này khiến ông di chuyển có phần tập tễnh. Theo một số nguồn tin, ông Park bị chấn thương do đi lại bất cẩn ở nhà riêng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại