Thực hư vụ việc bé trai 12 tuổi tử vong vì bị đánh đập và tin đồn về lời khai của giáo viên: “Tôi chỉ chạm nhẹ mà thôi”

TIẾU LƯƠNG |

Gần đây, sự việc bé trai lớp 6, 12 tuổi ở Diêm Thành, Giang Tô tử vong trong trường học đã khiến dư luận và phụ huynh vô cùng hoang mang.

Trang 163 đưa tin, vào tối ngày 4/9, văn phòng cảnh sát huyện Phụ Ninh, Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã đăng thông báo chính thức về vụ nam sinh lớp 6 họ Lư, 12 tuổi đột nhiên ngất xỉu trong giờ học, sau đó khi đưa đến bệnh viện thì tử vong.

Thực hư vụ việc bé trai 12 tuổi tử vong vì bị đánh đập và tin đồn về lời khai của giáo viên: “Tôi chỉ chạm nhẹ mà thôi” - Ảnh 1.

Trước đó vào ngày 3/9, các phụ huynh bắt đầu lan truyền thông tin rằng, một giáo viên tại trường Tiểu học Phụ Ninh đã đánh đập học sinh lớp 6 khiến cậu bé tử vong sau khi đưa đến bệnh viện. 

Sau khi cảnh sát điều tra và phỏng vấn các bạn học cùng lớp cũng như giám định pháp y đã đưa ra kết luận, cô giáo không đánh đập học sinh như tin đồn.

Theo các nhân viên liên quan, vào khoảng 16h50 phút chiều ngày 2/9, học sinh họ Lư đã nộp bài tập cho cô giáo sau khi làm bài xong. 

Trong lúc giáo viên đang xem bài thì Lư đột ngột ngã xuống mép bục giảng. Ngay lúc đó, cô giáo đã tiến hành sơ cứu và báo cho lãnh đạo nhà trường cũng như gọi cấp cứu. 

Các nhân chứng có mặt ngày hôm đó nói rằng, không có vụ bạo hành nào ở trong lớp.

Thực hư vụ việc bé trai 12 tuổi tử vong vì bị đánh đập và tin đồn về lời khai của giáo viên: “Tôi chỉ chạm nhẹ mà thôi” - Ảnh 2.

Hình ảnh nam sinh họ Lư khi qua đời.

Khi sự việc xảy ra, một số tin đồn hành lang đã được lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng và mạng xã hội. Nhiều phụ huynh nói với nhau rằng cô giáo đã đánh đập đứa trẻ trong lớp học.

Sáng hôm đó, đứa trẻ vẫn vui vẻ đến trường nhưng lúc chiều bố mẹ lại nhận được cuộc điện thoại báo con mình đã qua đời. 

Được biết, sau đó gia đình đến trường để tìm hiểu vấn đề thì cô giáo nói rằng chỉ chạm nhẹ vào cậu bé, ngoài ra nhà trường cũng từ chối cho xem camera trong lớp học ngày hôm đó.

Thực hư vụ việc bé trai 12 tuổi tử vong vì bị đánh đập và tin đồn về lời khai của giáo viên: “Tôi chỉ chạm nhẹ mà thôi” - Ảnh 3.

Thông báo của cảnh sát khẳng định tin đồn cô giáo đánh đập là sai sự thật.

Trước những thông tin bất lợi này, phía cảnh sát Phụ Ninh đã đăng thông báo vào ngày 4/9 và khẳng định những lời đồn đại là vô căn cứ, đang làm ảnh hưởng nặng nề đến uy tín nhà trường và các giáo viên. 

Phía cảnh sát xác nhận, không có vụ bạo hành nào trong trường, và yêu cầu mọi người nên tôn trọng pháp luật, không được lan truyền những thông tin sai sự thật trước khi có kết luận cuối cùng từ việc điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại