Thực hư một loạt tai hoạ xảy ra gần đây do “lời nguyền của Pharaoh”

Đăng Nguyễn - Daily Mail |

Việc Ai Cập chuẩn bị di dời 22 xác ướp đến nơi trưng bày khác trùng hợp với một loạt những tai hoạ xảy ra, dẫn đến những lời đồn đại về lời nguyền của Pharaoh.

Xác ướp Pharaoh Ramesses II.

Xác ướp Pharaoh Ramesses II.

Giới chức Ai Cập dự kiến sẽ đưa 22 xác ướp từ bảo tàng ở Quảng trường Tahrir đến Bảo tàng Quốc gia Ai Cập ở Fustat vào ngày 3.4 tới. Nhiều xác ướp trong số này là các thành viên hoàng tộc, bao gồm Pharaoh Ramses II và hoàng hậu Ahmose-Nefertari.

Một loạt các tai hoạ xảy ra ở Ai Cập trong quá trình chuẩn bị vận chuyển các xác ướp, ví dụ như sự cố siêu tàu khổng lồ mắc cạn ở kênh đào Suez suốt 6 ngày, hai đoàn tàu đâm nhau khiến 32 người chết và 165 người bị thương và các đám cháy xuất hiện trên khắp đất nước, theo Daily Mail.

Cư dân mạng Ai Cập đồn đoán, các tai hoạ này có thể liên quan đến “lời nguyền của Pharaoh”, rằng: “Cái chết sẽ đến rất nhanh với kẻ nào dám xâm phạm sự bình yên của nhà vua”.

Thực hư một loạt tai hoạ xảy ra gần đây do “lời nguyền của Pharaoh” - Ảnh 1.

Siêu tàu chở hàng MV Ever Given mắc cạn ở kênh đào Suez từ ngày 23.3 đến 29.3 mới được giải cứu thành công.

Các nhà khảo cổ Ai Cập khẳng định không có ngôi mộ cổ nào bị tổn hại trong những lần khai quật gần đây và “các sự cố xảy ra hoàn toàn là ngẫu nhiên”.

Lời nguyền được các thầy tế Ai Cập cổ đại yểm để nguyền rủa những kẻ xâm phạm nơi an nghỉ, đụng chạm đến xác ướp Pharaoh.

Mặc dù trên mạng xã hội Twitter ở Ai Cập tràn ngập những bình luận liên hệ đến lời nguyền, nhà Ai Cập học nổi tiếng Zahi Hawass khẳng định: “Không hề chuyện đó”.

Trả lời trên kênh truyền hình Al-Arabiya, ông Hawass giải thích rằng, cái chết của các nhà khảo cổ từng khai quật lăng mộ Pharaoh trong quá khứ là do sự tồn tại của vi khuẩn. “Không hề có cái gọi là lời nguyền của Pharaoh”, ông Hawass nói.

Thực hư một loạt tai hoạ xảy ra gần đây do “lời nguyền của Pharaoh” - Ảnh 2.

Ramesses II là Pharaoh duy nhất đến nay được cấp hộ chiếu.

Nhà sử học Ai Cập Bassam El-Shammaa cũng bác bỏ tin đồn về “lời nguyền của Pharaoh”. Ông nói các thông điệp người xưa chạm khắc trên tường ở các ngôi đền đơn giản chỉ là thể hiện trí tưởng tượng.

Giới chức Ai Cập vẫn sẽ cho di chuyển 20 xác ướp như kế hoạch. “Các xác ướp được vận chuyển với sự tôn trọng cao nhất, thời gian di chuyển là 40 phút”, ông Hawass nói thêm.

Trong số các xác ướp, vua Ramesses II là nhân vật nổi tiếng nhất. Ông được coi là vị vua vĩ đại nhất Ai Cập thời cổ đại.

Ông đưa đế chế Ai Cập phát triển đến giai đoạn cực thịnh trong quãng thời gian trị vì từ năm 1279 TCN – 1213 TCN. Lãnh thổ Ai Cập lúc đó vươn rộng ra Syria về phía đông và Nubia về phía nam.

Ramesses II cũng là Pharaoh duy nhất đến nay được chính phủ Ai Cập cấp hộ chiếu tới Pháp để phục vụ nghiên cứu thêm.

Pháp quy định người có mặt trên chuyến bay phải có hộ chiếu hợp lệ, dù là còn sống hay đã chết. Nhà chức trách Ai Cập sau đó đã cấp hộ chiếu cho Pharaoh Ramesses II, hơn 3.000 năm sau khi ông qua đời, theo Telegraph. Xác ướp Ramesses II rời Ai Cập đến Pháp năm 1976 và được chào đón với các nghi thức cấp cao nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại