Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường bác bỏ phán quyết của PCA, cảnh cáo EU

Hải Võ |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề cập vấn đề biển Đông trong hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo châu Âu tại Bắc Kinh ngày 12/7.

Ông Lý cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Trung Quốc lần thứ 18, tổ chức cùng ngày Tòa trọng tài thường trực (PCA) đưa ra phán quyết vụ kiện biển Đông.

Trước các lãnh đạo châu Âu, ông Lý Khắc Cường lớn tiếng bác bỏ phán quyết của PCA: "Chính phủ Trung Quốc không chấp nhận, không thừa nhận cái gọi là phán quyết vụ kiện biển Đông của Philippines. Đó mới là hành động gìn giữ luật pháp quốc tế."

Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc cho rằng nước này "quan tâm nhất và rất nỗ lực bảo vệ hòa bình ổn định khu vực biển Đông".

Lặp lại các tuyên bố trước đây của Bắc Kinh, ông Lý hô hào rằng Trung Quốc "sẽ tiếp tục đàm phán hiệp thương để giải quyết hòa bình các mâu thuẫn liên quan, căn cứ vào luật pháp quốc tế và quy định trong Tuyên bố về ứng xử của các bênở biển Đông (DOC)".

Đồng thời, Thủ tướng Trung Quốc lên tiếng cảnh cáo EU: "Hy vọng EU giữ vững sự khách quan và trung lập trong vấn đề này."

Trong khi đó, ông Tusk nhấn mạnh "trật tự quốc tế dựa trên quy định đáp ứng lợi ích chung của chúng ta, vì vậy cả Trung Quốc và EU phải bảo vệ trật tự đó vì lợi ích của người dân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại