Thủ tướng Thái Lan ban hành lệnh cấm sử dụng cần sa trong quân đội

Ngọc Diệp |

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 25/6 đã ra lệnh cấm sử dụng cần sa đối với Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan.

Sản phẩm xà phòng làm từ cây gai dầu của Thái Lan.

Sản phẩm xà phòng làm từ cây gai dầu của Thái Lan.

Phó phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, Đại tá Jittanat Punnothok cho biết sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng ngày 24/6, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prayut Chanocha đã ra chỉ thị yêu cầu 3 lực lượng vũ trang, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Ban Quan hệ Công chúng của Chính phủ nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro liên quan đến việc trồng và tiêu thụ cần sa.

Đại tá Jittanat cho biết Thủ tướng Prayut cũng ban hành một lệnh nghiêm cấm quân nhân sử dụng cần sa để giải trí hay cổ súy việc sử dụng cần sa trên phương tiện truyền thông xã hội. Theo đó, tất cả các tổ chức trực thuộc Bộ Quốc phòng phải tuân thủ các quy định của Bộ Y tế Công cộng chỉ cho phép sử dụng cần sa phục vụ mục đích y khoa.

Cùng ngày 24/6, nghị sĩ đảng Dân chủ Pisit Leeahtam đã yêu cầu Chủ tịch Hạ viện Chuan Leekpai ban hành quy định Quốc hội là khu vực cấm cần sa, giống như Đại học Mahidol và các trường học trong thủ đô Bangkok, do những hệ lụy về sức khỏe từ việc sử dụng cần sa.

Trong khi đó, Hiệp hội Y học Hàng không Thái Lan (AMAT) và Viện Y học Hàng không của Lực lượng Không quân Thái Lan đã ra tuyên bố yêu cầu tất cả các phi công và nhân viên làm việc trong ngành hạn chế sử dụng cần sa do có thể gây ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của phi công./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại