Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói về người kế nhiệm

Khánh Minh |

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, ông nhận thấy có hơn 1 ứng viên đủ điều kiện để kế nhiệm ông và ông chờ đợi sự xuất hiện chắc chắn của ứng viên này trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của Singapore.

"Chúng tôi may mắn vì điều đó, vì nó đem đến sức mạnh và chiều sâu cho cả đội. Giờ là lúc cả đội đưa ra đồng thuận về lựa chọn tốt nhất" - CNA dẫn lời ông Lý Hiển Long phát biểu trước Quốc hội ngày 16.5, đồng thời bổ sung rằng "các bộ trưởng thế hệ thứ 4 có thể làm việc với nhau mới là điều quan trọng, hơn là câu hỏi ai sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo".

"Tôi biết mọi người lo lắng muốn biết ai sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Singapore. Điều này cần thời gian. Họ không thể bị ép buộc" - ông Lý Hiển Long nói. "Tôi không tin là chúng ta đã sẵn sàng cho một sự lựa chọn nào đó. Đây là một cuộc chơi đồng đội, chúng tôi muốn có một đội mạnh mẽ, gắn bó, để Singapore là đội chiến thắng" - ông Lý nhấn mạnh.

Đề cập đến chính trị và lãnh đạo trong bài phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Lý Hiển Long đặt câu hỏi: "Liệu thế hệ lãnh đạo tiếp theo có thể được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của chúng ta trong 50 năm qua và duy trì ý thức của sứ mệnh tập thể? Liệu họ có thể làm việc để nâng cao đời sống của tất cả người dân Singapore, chứ không vì các nhóm lợi ích, để xây dựng một đất nước Singapore ngày càng đoàn kết và vững mạnh hơn?". "Tôi nghĩ họ có thể" - ông Lý Hiển Long khẳng định.

Thủ tướng Lý cũng đề cập đến các đảng đối lập và vai trò của họ trong việc duy trì tính cạnh tranh của nền chính trị Singapore.

"Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền (PAP) không độc quyền về quyền lực, không có quyền lãnh đạo Singapore vô thời hạn. Nhưng miễn là PAP hoạt động tốt thì vẫn giữ được sự ủng hộ của cử tri và vẫn nắm quyền. Nhưng nếu chính phủ của PAP không đủ năng lực hoặc tham nhũng, đảng đối lập sẽ phát triển. Do đó hệ thống của chúng ta tạo điều kiện thuận lợi để PAP hoạt động, và giữ cho phe đối lập thực hiện vai trò của họ, đó là đối lập" - ông Lý nói.

Nhà lãnh đạo Singapore lưu ý, các chính đảng không có tuổi thọ cố định. "Một đảng chính trị có thể tồn tại bao lâu trong chính phủ hay trong phe đối lập phụ thuộc vào việc họ có thể làm mới mình đến đâu, tiếp tục phục vụ nhân dân và đem lại tiến bộ cho đất nước đến đâu" - ông Lý khẳng định.

Cuối bài phát biểu, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh sự cần thiết để giới lãnh đạo Singapore làm việc cùng nhau.

"Ngay cả trong những lúc khủng hoảng hay tốt đẹp nhất, Thủ tướng Lý Quang Diệu hay Goh Chok Tong, hay tôi cũng không điều hành đất nước một mình. Cả 3 chúng tôi không là những lãnh đạo duy nhất mà chúng tôi còn có đội ngũ cốt lõi, những đồng nghiệp kiên quyết và tài năng" - ông Lý nói.

"Tôi tin tưởng rằng đến thời điểm tôi trao lại quyền lực cho thủ tướng mới, Singapore sẽ nằm trong tay những thuyền trưởng giỏi"- Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại