Thủ tướng Lý Hiển Long nhớ kỷ niệm nồng ấm với cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Vân Anh |

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Ngoại trưởng nước này Vivian Balakrishnan đã gửi điện chia buồn với Việt Nam về sự ra đi của cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Hãng Channel News Asia ngày 20.3 cho hay, trong bức thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Lý Hiển Long viết, cố Thủ tướng Phan Văn Khải "là một người thúc đẩy công cuộc cải cách kinh tế" ở Việt Nam khi ông đương chức.

"Thủ tướng Phan Văn Khải đóng vai trò quan trọng trong tiến trình Việt Nam hướng tới hội nhập kinh tế toàn cầu, trong đó có nỗ lực gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, cùng những nỗ lực đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển kinh tế đáng ghi nhận của Việt Nam trong thập niên vừa qua" - Channel News Asia dẫn lời Thủ tướng Lý Hiển Long.

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng cho biết, cố Thủ tướng Phan Văn Khải có đóng góp rất lớn cho mối quan hệ chặt chẽ giữa Singapore và Việt Nam, ghi nhận rằng Hiệp định khung kết nối giữa hai nước lần đầu tiên được đưa ra trong chuyến thăm chính thức Singapore của Thủ tướng Phan Văn Khải vào tháng 3.2004.

"Tôi vẫn nhớ sự hiếu khách nồng ấm mà Thủ tướng Phan Văn Khải dành cho tôi khi tôi đến thăm Việt Nam với tư cách thủ tướng vào tháng 12.2004" - ông Lý Hiển Long nói thêm.

Trong bức thư gửi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, người đồng cấp Singapore, Ngoại trưởng Balakrishnan viết, Thủ tướng Phan Văn Khải trong 9 năm lãnh đạo đã đưa Việt Nam bước vào một trong những thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định nhất.

"Ông đã cống hiến cho công cuộc cải cách đất nước và giúp mối quan hệ Việt Nam-Singapore gần gũi hơn. Những đóng góp của ông đối với sự phát triển của Việt Nam và tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta sẽ được lưu giữ mãi mãi" - Ngoại trưởng Balakrishnan viết trong thư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại