Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2022

Ngọc Duy/VOV.VN - Từ Taskent, Uzbekistan. |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam, sau khi thầy trò HLV Gong Oh Kyun giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia để giành quyền vào tứ kết U23 châu Á 2022.

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia để tiến bước vào tứ kết U23 châu Á 2022. (Ảnh: Ngọc Duy)

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia để tiến bước vào tứ kết U23 châu Á 2022. (Ảnh: Ngọc Duy)

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng và trung vệ đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh là những người đã ghi bàn giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Malaysia ở lượt trận cuối bảng C VCK U23 châu Á 2022.

Chiến thắng này, kết hợp với việc U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Thái Lan 1-0 ở trận đấu cùng giờ đã giúp U23 Việt Nam chính thức giành vé vào vòng knock-out U23 châu Á 2022.

Trải qua 3 lượt trận tại bảng C, U23 Việt Nam đứng nhì bảng với 5 điểm sau khi hoà U23 Thái Lan 2-2, hoà U23 Hàn Quốc 1-1 và thắng U23 Malaysia 2-0. Vị trí đầu bảng thuộc về U23 Hàn Quốc với 7 điểm sau 3 lượt trận.

Sau khi trận đấu U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia kết thúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết U23 châu Á 2022.

Thủ tướng động viên toàn đội chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo tại giải với tinh thần thể thao cao thượng, vì màu cờ sắc áo. Thủ tướng khích lệ U23 Việt Nam hãy tiếp tục thi đấu cống hiến hết mình, vượt qua chính mình, không vì sức ép thành tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại