Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xông đất, chúc tết cán bộ và người dân Đà Nẵng

Đình Thức |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc tết cán bộ, người dân phường Thuận Phước (quận Hải Châu) và Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng.

Ngày 5/2, (mồng 1 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến xông đất và chúc tết tại Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng.

Đại tá Trương Chí Lăng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian đến thăm và chúc tết đơn vị. Đại tá Lăng cho biết Đà Nẵng là địa bàn ổn định nhưng vẫn có những nguy cơ tiềm ẩn như các thành phần phản động vẫn hoạt động chống phá gây bất an trong nhân dân.

Đại tá Lăng cho hay cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng luôn đề cao cảnh giác, chống lại các âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng còn tham gia đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các vụ án liên quan đến xã hội đen, cho vay nặng lãi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Đà Nẵng có vị trí hết sức quan trọng về quân sự, quốc phòng, kinh tế. Thủ tướng nói rằng Đà Nẵng là trung tâm của miền Trung - Tây Nguyên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xông đất, chúc tết cán bộ người dân Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thủ tướng xông đất Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng vũ trang tại Đà Nẵng cần tập trung đấu tranh với bốn nguy cơ: Tự diễn biến, tự chuyển hóa; diễn biến hòa bình; tụt hậu; tham nhũng. Thủ tướng đặc biệt yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng tăng cường công tác dân vận với phương châm là "Dân vận khéo, việc gì cũng xong".

Cũng trong ngày 5/1, Thủ tướng đã đến xông đất tại UBND phường Thuận Phước (quận Hải Châu). Tại đây, Thủ tướng đã biểu dương, đánh giá cao việc phường Thuận Phước dẫn đầu trong việc cải cách thủ tục hành chính.

Thủ tướng cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thuận Phước đoàn kết, cùng phát triển kinh tế, nâng cao hơn nữa đời sống người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại