Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Gỡ rào cản làm trì trệ Hà Nội

TUẤN PHÙNG |

Đó là lưu ý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi phát biểu tại hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác đầu tư và phát triển” do UBND TP Hà Nội tổ chức ngày 4-6.

Xây dựng năng lực hệ thống, tạo được động lực làm việc chính là nền tảng quan trọng để thực hiện sự đổi mới, cải cách kinh tế - xã hội và kết quả mới bền vững, lâu dài

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, để phát huy được các tiềm năng, thế mạnh của Hà Nội, đặc biệt các cơ hội mới từ một loạt cam kết hội nhập quốc tế mới ký kết và có hiệu lực, nhất là trong khuôn khổ Cộng đồng ASEAN, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, Hà Nội cần gỡ bỏ các rào cản làm trì trệ hay thậm chí chệch hướng sự phát triển của thủ đô.

Tiêu biểu nhất là môi trường đầu tư kém thông thoáng, các rào cản lớn đối với việc gia nhập thị trường, khả năng tiếp cận đất đai và bộ máy hành chính nặng nề, kém năng động, hiệu quả chưa cao.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội cần tiên phong và trở thành trung tâm khởi nghiệp, trung tâm sáng tạo của cả nước.

Muốn như vậy, chính quyền thành phố phải thật sự cầu thị, sẵn sàng đổi mới, sẵn sàng chấp nhận cái mới, có nhiều sáng kiến khuyến khích, hỗ trợ để những mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp sáng tạo mới nhanh chóng phát triển ở Hà Nội thay vì phải thành lập ở nước ngoài để thoát khỏi gánh nặng thủ tục hành chính.

“Xin lưu ý rằng không thể có một thành phố khởi nghiệp mà lại đứng vị trí 24 trong bảng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh” - Thủ tướng nói.

Hà Nội cũng cần tạo được động lực để từng đơn vị, từng cán bộ phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Chẳng hạn như thí điểm áp dụng chương trình chấm điểm của người dân và doanh nghiệp ở một số cơ quan, quận, huyện trên địa bàn thành phố; có cơ chế ghi nhận, khuyến khích kịp thời, thích đáng với các cơ quan, cán bộ làm tốt, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

“Tôi xin nhắc lại, xây dựng năng lực hệ thống, tạo được động lực làm việc chính là nền tảng quan trọng để thực hiện sự đổi mới, cải cách kinh tế - xã hội và kết quả mới bền vững, lâu dài” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Trình bày về nhu cầu đầu tư của Hà Nội trong 5 năm tới, ông Nguyễn Đức Chung - chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết Hà Nội đã công bố danh mục 52 dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công tư) giai đoạn 2016-2020 trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung, y tế, khu công nghệ cao... với tổng mức đầu tư dự kiến 338.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó có 43 dự án thuộc danh mục kêu gọi xã hội hóa với tổng mức đầu tư dự kiến 372.000 tỉ đồng.

“Hà Nội xin khẳng định và cam kết sẽ triển khai mạnh mẽ các biện pháp để tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện, là địa điểm đầu tư an toàn và thành công của các nhà 
kinh doanh...” - ông Chung cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch như mong muốn của nhiều đại biểu từ trong nước và nước ngoài trình bày tại hội nghị.

Bên cạnh đó, ông Chung cũng khẳng định Hà Nội sẽ quyết tâm đổi mới để cả bộ máy hành chính sẽ cải cách theo hướng: “Xác định người dân và doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết giai đoạn 2016-2020, Hà Nội cần huy động 2,5 - 2,6 triệu tỉ đồng vốn đầu tư xã hội.

Trong đó vốn đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước được xác định là nòng cốt khi chiếm 80%. Còn vốn đầu tư ngân sách chiếm khoảng 20%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại