*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
4 năm qua, chính quyền Donald Trump đã "đánh rơi châu Á" vào tay đối thủ, giờ là lúc Tổng thống Joe Biden tìm lại đồng minh một lần nữa.
Theo một chuyên gia phân tích của công ty tư vấn rủi ro Control Risks, kỷ nguyên tự do hóa thương mại đã qua đi và rất khó để Chính quyền sắp tới của ông Biden tái gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Hàn Quốc sẽ xem xét gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Tổng thống nước này Moon Jae-in cho biết trong một bài phát biểu ngày 8/12.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay, CPTPP là một hiệp định thương mại đa phương thế hệ mới và mở, các nước đều có thể tham gia nếu đáp ứng được tiêu chuẩn của hiệp định này.
Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden hôm 16-11 kêu gọi Mỹ đàm phán với đồng minh để thiết lập các quy tắc thương mại toàn cầu nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.
Ngay sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được ký kết tại Hà Nội ngày 15/11, người phát ngôn chính sách đối ngoại của đảng đoàn Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) trong Quốc hội Đức, ông Jürgen Hardt đã ra thông cáo báo chí, trong đó cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) cần nhanh chóng thúc đẩy các thỏa thuận thương mại tự do riêng, bởi RCEP chính là hồi chuông cảnh tỉnh đối với EU.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) dự kiến được ký kết trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan tại Hà Nội vào cuối tuần này.
Việc ông Biden lên làm Tổng thống sẽ có ý nghĩa thế nào đối với châu Á? Đây là câu hỏi mà các nhà hoạch định chính sách ở châu Á đang đặt ra trước ngày bầu cử 3/11.
Những tưởng chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump sẽ khiến Trung Quốc thuận lợi trong việc lấp đầy khoảng trống Washington để lại, nhưng đến nay, Bắc Kinh vẫn chật vật thực hiện mục tiêu này.
Môi trường phát triển kinh tế và đối ngoại của Trung Quốc đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, buộc nước này phải đề ra những chiến lược khác để đối phó với rủi ro tương lai.
Nhà cựu đàm phán Mỹ nhận định trước động thái Trung Quốc muốn gia nhập CPTPP. Việt Nam cũng là thành viên một thành viên của hiệp định này.
Hôm 21/5/2020 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ý định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở (Treaty on Open Skies - TOS) trong sáu tháng tới.
Tâm điểm