Thủ tướng Netanyahu “chỉ đích danh” Iran đứng sau vụ nổ trên tàu Israel ở Vịnh Oman

Kiều Anh |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ đích danh Iran đứng đằng sau vụ nổ trên tàu MV Helios Ray ở vịnh Oman ngày 25/2 giữa bối cảnh căng thẳng 2 nước vẫn chưa hạ nhiệt.

Thủ tướng Netanyahu “chỉ đích danh” Iran đứng sau vụ nổ trên tàu Israel ở Vịnh Oman. Ảnh: AP

Thủ tướng Netanyahu “chỉ đích danh” Iran đứng sau vụ nổ trên tàu Israel ở Vịnh Oman. Ảnh: AP

Ngày 25/2, Tổ chức Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ghi nhận một tàu chở hàng phát nổ ở Vịnh Oman vào 20h40 phút (giờ GMT).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó đã đổ lỗi cho Iran về vụ việc này.

"Đây thực sự là chiến dịch do Iran tiến hành. Rõ ràng là như vậy", Thủ tướng Israel nhận định trên Kan Radio ngày 1/3.

Khi được hỏi liệu Israel có đáp trả sau vụ việc này hay không, ông Netanyahu đã nhắc lại các thông báo trước đó về việc chính quyền của ông sẽ tiếp tục ngăn cản Iran phát triển các loại vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Israel lên tiếng 1 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này là Benny Gantz cáo buộc Iran phải chịu trách nhiệm về vụ nổ gây ra một số thiệt hại trên con tàu này. Vụ nổ không phá hỏng con tàu, cũng như không gây ra thương vong nhưng đã khiến con tàu có một vài lỗ thủng và phải neo đậu ở Dubai ngày 27/2 để sửa chữa.

"Chúng ta cần tiếp tục điều tra. Iran đang nhắm tới gây thiệt hại cho Israel và các cơ sở hạ tầng của Israel. Việc Iran ở gần đó dẫn đến một số đánh giá cho rằng có khả năng đây là chủ ý của nước này. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục kiểm tra", ông Gantz khẳng định.

Những diễn biến trên diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa Iran và Israel - đồng minh của Mỹ. Quan hệ giữa Tehran và Washington cũng căng thẳng kể từ khi Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, còn có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) vào tháng 5/2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt lên nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Chính xác 1 năm sau, Iran thông báo nước này bắt đầu cắt giảm một số cam kết với JCPOA, trong đó có các quy định liên quan đến việc làm giàu uranium.

Về phía Israel và Iran, mối quan hệ 2 nước vẫn đóng băng khi Tehran tiếp tục phủ nhận sự tồn tại của nhà nước Israel và thường xuyên tuyên bố sẽ phá hủy nước này.

Đáp lại, Israel cáo buộc Iran đang nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân và tìm cách thúc đẩy sự hiện diện quân sự ở Syria. Tuy nhiên, Tehran khẳng định chỉ có các cố vấn quân sự của nước này ở Syria hiện này nhằm giúp quốc gia Trung Đông này đối phó với các nhóm khủng bố./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại