Thủ tướng Hun Sen cảnh báo đảng CNRP có thể bị giải thể nếu cố bảo vệ ông Kem Sokha

Thi Anh |

Nếu bị kết tội phản quốc, chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) Campuchia, ông Kem Sokha sẽ phải đối mặt với mức án từ 15-30 năm tù giam.

Báo Khmer Times (Campuchia) ngày 4/9 đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cảnh báo, CNRP có khả năng bị giải thể nếu đảng này tìm cách bảo vệ ông Kem Sokha, lãnh đạo đảng - người bị bắt rạng sáng ngày 3/9 với cáo buộc phản quốc, sau khi đoạn video ông này tự nhận mình có quan hệ với các lực lượng bên ngoài xuất hiện trên Facebook.

Sáng 3/9, Thủ tướng Campuchia xác nhận vụ bắt giữ ông Kem Sokha, và gọi đây là hành động cần thiết để ngăn chặn một "âm mưu quốc gia", cũng như minh chứng cho thấy có sự ảnh hưởng của "bên thứ ba" vào nội bộ của Campuchia.

Ông Hun Sen cũng kêu gọi các nước không can thiệp vào tình hình nội chính của Campuchia. Ông cảnh báo "một kịch bản tương tự" như âm mưu đảo chính của tướng Lon Nol lật đổ Cựu Quốc vương Siha Nuk năm 1970 "đang được tuyên truyền".

Lãnh đạo các đảng đã tổ chức phiên họp khẩn ngay sau khi ông Sokha bị bắt giữ.

Theo Khmer Times, ông Sokha sẽ ra tòa vào hôm nay, 4/9. Nếu bị tuyên có tội, lãnh đạo CNRP sẽ phải đối mặt với mức án từ 15-30 năm tù giam. Hiện ông Sokha đang bị giam giữ tại trại giam Trapaing Phlong, tỉnh Thbong Khmum.

Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Campuchia Kim Santepheap nhấn mạnh, ông Sokha đã bị bắt quả tang, nên các nhà chức trách có quyền bắt giữ. Quyền miễn trừ cũng không thể bảo vệ được các chính trị gia trước những cáo buộc nghiêm trọng ở mức này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại