Thủ tướng Hun Sen lên tiếng vụ bắt chủ tịch đảng CNRP Kem Sokha vì cáo buộc phản quốc

Hải Võ |

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 3/9 đã xác nhận vụ bắt giữ lãnh đạo đảng Cứu quốc (CNRP) đối lập, ông Kem Sokha, vào rạng sáng cùng ngày.

Tờ Phnom Penh Post dẫn lời thủ tướng Hun Sen, cho biết việc bắt giữ ông Kem Sokha là hành động cần thiết để ngăn chặn một "âm mưu quốc gia", đồng thời để chứng minh có sự ảnh hưởng của "bên thứ ba" vào tình hình nội bộ của Campuchia.

"Vấn đề rất nghiêm trọng," ông Hun Sen lên tiếng khi đến thăm các công nhân may mặc ở thủ đô Phnom Penh sáng 3/9, "Đó là một hành động phản quốc bằng âm mưu thông đồng với nước ngoài và phản bội chính đất nước của mình. Vụ bắt giữ [ông Kem Sokha] là cần thiết".

"Chúng ta vẫn luôn truy tìm bên thứ ba, và đó là ai? Đến giờ thì cuối cùng chúng ta cũng tìm được bên thứ ba," ông nói thêm.

Con trai thủ tướng Campuchia, ông Hun Manith, cũng lên Facebook chỉ trích ông Kem Sokha là "kẻ phản bội".

Trong 1 đoạn băng khá dài được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại sự kiện từ năm 2014, ông Kem Sokha đã tự nhận trước những người ủng hộ rằng ông từng có quan hệ với các lực lượng bên ngoài, và xây dựng kế hoạch chi tiết để lật đổ chính phủ hợp pháp ở Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen lên tiếng vụ bắt chủ tịch đảng CNRP Kem Sokha vì cáo buộc phản quốc - Ảnh 1.

Ông Kem Sokha bị bắt giữ tại nhà riêng vào rạng sáng 3/9 (Ảnh: Cambodia Daily)

Trước đó, phát ngôn viên Bộ nội vụ Campuchia, ông Khieu Sopheak cho hay chủ tịch CNRP Kem Sokha đã được đưa tới Trung tâm cải tạo Số 3 ở tỉnh Tbong Khmum vào khoảng 1-2 giờ sáng ngày 3/9. Ông không giải thích lý do ông Sokha bị đưa khỏi Phnom Penh, nhưng cho biết đó là quyết định của tòa án.

Tướng Sopheak cũng nói ông Sokha hiện chưa bị kết án, mà mới chỉ bị cáo buộc. Theo ông, luật miễn trừ dành cho nghị sĩ Quốc hội không được áp dụng cho lãnh đạo đảng đối lập trong trường hợp này, bởi đây là một tình huống "bắt giữ tại hiện trường".

Nhà chức trách có quyền tạm giữ ông Kem Sokha trong 72 tiếng đồng hồ, trước khi có những hành động tiếp theo - theo tờ Cambodia Daily.

Vào lúc 0h35 ngày 3/9, lực lượng chức năng Campuchia đã ập vào nhà riêng của ông Kem Sokha tại quận Tuol Kok, Phnom Penh, để bắt giữ ông này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại