Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông không bất ngờ trước quyết định của Tổng thống Mỹ về việc rút quân.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ARD, ông Merz nhận định: “Không phải tất cả những gì chúng ta nghe trong những ngày qua đều là mới. Có thể tình hình đã leo thang đôi chút, nhưng đây không phải là tin tức mới”, theo TASS.
Ngày 1/5, Reuters dẫn nguồn từ Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6-12 tháng. Động thái này sẽ đưa số lượng quân Mỹ tại châu Âu trở về mức trước năm 2022.
Ngày 2/5, nhà phân tích địa chính trị người Áo Patrick Poppel nhận định việc Mỹ rút quân khỏi Đức được nhiều người dân Đức nhìn nhận tích cực, song quyết định này có thể là tín hiệu gửi tới Liên minh châu Âu (EU).
Ông cũng lưu ý, các quốc gia châu Âu đang nỗ lực hành động độc lập trong lĩnh vực vũ khí, điều này có thể dẫn tới căng thẳng trong quan hệ với Nga.
Ngày 3/5, Thị trưởng Ralf Hechler của thành phố Ramstein-Misenbach, nói với Handelsblatt rằng việc rút quân Mỹ khỏi căn cứ không quân Ramstein có thể tác động tiêu cực tới kinh tế khu vực.
Trong một diễn biến khác, ông Merz cho rằng việc Tổng thống Trump áp thuế mới có thể là “cú đánh” mạnh vào châu Âu. Ông cho biết, 2 bên có bất đồng về vấn đề thuế quan, song cần nỗ lực tìm cách giải quyết.
Ông Merz nói: “Chúng tôi không chia sẻ quan điểm nguyên tắc rằng thuế quan là tốt, nhưng phải thừa nhận rằng Mỹ và Chính phủ Mỹ hiện nhìn nhận tình hình khác, vì vậy chúng ta phải cố gắng tìm ra giải pháp.”
Thủ tướng Merz cũng nhấn mạnh Đức và Mỹ có cách nhìn khác nhau về quan hệ song phương, nhưng 2 nước vẫn cần duy trì vai trò đối tác và đồng minh.
Ông thừa nhận Tổng thống Trump có lý do thất vọng khi Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa hoàn tất chuẩn bị cho thỏa thuận thương mại tại Turnberry (Anh) được ký kết năm ngoái. Theo ông Merz, có những lực lượng trong Nghị viện châu Âu đang cản trở tiến trình này.