Thủ tướng Anh: Từ cuối tháng 2, người mắc COVID-19 có thể sẽ không còn phải cách ly

Minh Hạnh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 9/2 tuyên bố nước này có thể sẽ sớm dỡ bỏ quy định cách ly đối với người mắc COVID-19 nếu số ca bệnh không gia tăng.

Thủ tướng Anh: Từ cuối tháng 2, người mắc COVID-19 có thể sẽ không còn phải cách ly - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AP

Trước đó, Thủ tướng Johnson cho biết ông muốn bãi bỏ quy định tự cách ly đối với người mắc COVID-19 vào ngày 24/3. Nhưng phát biểu trước Quốc hội hôm qua, ông Johnson tuyên bố các biện pháp phòng dịch cuối cùng - bao gồm cả quy định cách ly F0 - có thể được dỡ bỏ sớm trước một tháng.

“Nếu tình hình diễn biến tích cực, tôi kỳ vọng rằng chúng ta có thể dỡ bỏ các biện pháp hạn chế cuối cùng sớm cả tháng so với dự kiến ban đầu”, ông Johnson nói trong sự cổ vũ của các nghị sĩ đảng Bảo thủ.

Động thái này sẽ là một trong những đợt nới lỏng quy định phòng dịch mạnh tay nhất được thực hiện bởi bất kỳ quốc gia nào trên thế giới . Tuy nhiên, nó có khả năng gây tranh cãi vì các chuyên gia y tế cảnh báo vẫn còn nhiều quốc gia khác ngoài Anh chưa đạt tỷ lệ tiêm chủng đủ cao.

Anh đã áp đặt trở lại một số quy định phòng dịch vào đầu tháng 12 để đối phó với biến thể Omicron, nhưng đã dỡ bỏ gần như tất cả các quy định này vào cuối tháng 1. Thời gian tự cách ly tối thiểu với những người mắc COVID-19 ở Anh đã được giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày để đảm bảo nguồn lao động cho các hoạt động kinh tế.

Về lý thuyết, chính phủ Thủ tướng Johnson chỉ có trách nhiệm đối với chính sách y tế ở Anh, trong khi chính quyền Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland (cùng thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland) được phép thiết lập các quy định phòng dịch riêng.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Anh đã giảm mạnh từ đầu năm 2022, ngay cả khi các biện pháp phòng dịch bắt đầu được nới lỏng. Ngày 9/2, Anh ghi nhận thêm 68.214 ca mắc mới và 276 ca tử vong do COVID-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại