Thu Minh nhận xét về hot girl đi hát: Đất sét mài ngàn đời cũng không sáng được

Ý An |

"Nghề này là ông trời cho giọng hát, chứ không phải cứ luyện, cứ học là có", Thu Minh nhấn mạnh.

Về việc ngày càng có nhiều hot girl thử sức với lĩnh vực ca hát nhưng gây tranh cãi, trong một buổi livestream với khán giả gần đây, Thu Minh đã chia sẻ đôi điều với fan của mình.

Khi được hỏi nghĩ sao về vấn đề này, nữ ca sĩ Thu Minh cho rằng đây là quyền cá nhân của mình. Ai muốn hát thì cứ hát và khán giả sẽ là người quyết định sự tồn tại của họ.

"Tất cả mọi người đều có thể đi hát nếu như họ thích và có khán giả, đâu chỉ riêng gì hot girl. Nhưng mà họ có tồn tại hay được khán giả chấp nhận hay không là một chuyện khác. Còn muốn làm gì thì đó là quyền của tất cả mọi người" - Thu Minh chia sẻ.

Thu Minh nhận xét về hot girl đi hát: Đất sét mài ngàn đời cũng không sáng được - Ảnh 1.

Đồng thời, Thu Minh cũng cho rằng nghề nào cũng cần có sự rèn dũa, khổ luyện mới có thể đạt được kết quả như mình mong đợi.

Tuy nhiên, Thu Minh cũng thẳng thắn đưa quan điểm của mình, giá trị cốt lõi của vấn đề này. Theo chia sẻ của cô, nghề ca sĩ cần phải có tố chất sẵn, sau đó khổ luyện mà thành, giống như viên ngọc càng lau càng bóng.

Thế nhưng, những trường hợp không có khả năng, có cố gắng cũng khó đem lại kết quả. Nữ ca sĩ dùng hình ảnh mài viên đất sét mong thành ngọc để ví von trong trường hợp này.

"Nghề này là ông trời cho giọng hát, chứ không phải cứ luyện, cứ học là có. Bản chất cái gì không học, không luyện sẽ không trường tồn lâu dài.

Cũng giống như việc một viên ngọc không mài thì làm sao mà sáng được, nhưng mà muốn mài thì phải là viên ngọc mới mài được, chứ còn là viên đất sét thì có mài ngàn đời cũng không sáng nổi", Thu Minh nói.

Sự ví von của Thu Minh nhận được rất nhiều sự đồng tình từ phía cộng đồng mạng. Đa phần ý kiến đều cho rằng nhận xét này của Thu Minh rất xác đáng, khách quan, và cũng thể hiện sự từng trải của chị với nghề nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại