Thủ lĩnh Guaido bắt đầu “Chiến dịch Tự do” - “Cách mạng Venezuela” đến gần?

Anh Tuấn |

Không lâu sau khi trở về nước, thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, người trước đó đã tuyên bố mình là Tổng thống lâm thời của Venezuela đã bắt đầu hành trình đi khắp đất nước để thành lập “các ấp tự do” để buộc Tổng thống Nicolas Maduro rời bỏ cương vị của mình.

Trên trang Twitter cá nhân của mình, ông Guaido cũng đồng thời kêu gọi người dân Venezuela xuống đường để tổng động viên tham gia vào hoạt động mà ông gọi là “Chiến dịch Tự do”. “Sau khi toàn quốc xuống phố, chúng ta sẽ cùng nhau tới dinh Tổng thống và giành lại những gì thuộc về người dân”, ông Guaido tuyên bố.

Bắt đầu từ ngày 16/3, ông Guaido đã cùng các chính trị gia phe đối lập đi khắp Venezuela nhằm thành lập “ấp tự do” gồm những người dân ủng hộ họ. Phe đối lập cho biết họ đã thành lập 50 ấp như vây tại 23 bang ở Venezuela. “Cho dù chuyện gì có thể xảy ra, chúng ta phải đoàn kết và đấu tranh trên các tuyến phố”, ông Guaido nói.

Cũng theo dòng tweet của ông Guaido, “Chiến dịch Tự do” bao gồm 3 giai đoạn. Thứ nhất, thành lập các "nhóm hỗ trợ” trên tất cả các tuyến phố ở Venezuela, tiếp đó là thành lập “các ủy ban lao động” trong các ngành kinh tế của đất nước và chuẩn bị lập ra “những lực lượng pháp lý” trong hàng ngũ quân đội Venezuela.

“Để cộng đồng quốc tế làm được nhiều hơn và Lực lượng Vũ trang phải thực hiện điều đúng đắn, chúng ta phải đồng loạt hành động với quy mô lớn chưa từng có”, ông Guaido viết trên Twitter.

Theo ông, Quân đội Venezuela lúc này đang hoàn toàn không tuân thủ chính quyền Venezuela hiện tại và sẵn sàng “đứng ra bảo vệ người dân”. “Tôi chắc chắn rằng các sĩ quan quân đội sẽ có đủ đạo đức để chấm dứt tình trạng hiện tại”, dòng tweet của ông Guaido nói thêm.

Cho đến nay, ông Guaido mới chỉ kêu gọi người dân ở thủ đô Caracas đứng lên đấu tranh, song trong nhiều ngày qua toàn đất nước Venezuela đã bị mất điện. Giờ đây khi mạng điện và các dịch vụ cơ bản ở thủ đô đã hoạt động trở lại, ông Guaido đã tập trung vào các khu vực khác ở Venezuela khi tại những nơi này vẫn còn nhiều vấn đề còn tồn đọng.

Trước đó, Tổng chưởng lý Venezuela đã yêu cầu Tòa án Tối cao Venezuela khởi tố ông Guaido vì được cho là có liên quan đến hoạt động “phá hoại” mạng điện của đất nước.

Phát biểu trước những người ủng hộ ở thành phố Valencia, thuộc bang Carabobo ở Venezuela, ông Guaido cho biết ông đang phân vân về việc kêu gọi Quốc hội Venezuela áp dụng điều luật cho phép nước ngoài can thiệp quân sự, khi ông lo rằng hành động này sẽ khiến ông “phụ thuộc vào nước khác”.

Lúc này, thách thức lớn nhất đối với ông Guaido đó là lực lượng quân đội Venezuela, vốn trung thành với Tổng thống Maduro. Vì vậy, hoạt động can thiệp quân sự từ nước ngoài có thể là cách để vượt qua rào cản này.

Chính quyền Mỹ không loại trừ khả năng xâm nhập Venezuela, khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết “mọi lựa chọn vẫn đang được xem xét”, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ có ý định hành động quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại