Thông tin 'sốc' về thẩm mỹ viện nơi người đàn ông tử vong nghi do hút mỡ bụng

Quảng An |

Báo chí từng phản ánh rất nhiều về việc thẩm mỹ viện Việt - Hàn quảng cáo rầm rộ những dịch vụ trái quy định, không được phép như tiêm giảm béo, nâng mũi, chỉnh cằm, nhấn mí, cắt mí, hạ gò má, độn cằm…

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) cho biết, hiện cơ quan Công an đã vào cuộc vụ người đàn ông chết tại thẩm mỹ viện Việt - Hàn nghi do hút mỡ bụng. Ông Trung chưa nhận được báo cáo từ quận Cầu Giấy mà chỉ nắm thông tin qua Trung tâm cấp cứu 115.

Theo đó, qua thông tin từ 115 cho biết, dù kíp cấp cứu 115 đến đã cố hết sức cứu nạn nhân (tiến hành hồi sức 45 phút nhưng không qua được) do nạn nhân đã chết trước khi lực lượng cấp cứu của 115 đến.

“Nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi. Hiện chưa biết nguyên nhân tử vong có phải do hút mỡ hay không, phòng y tế cũng không biết. Và cơ quan Công an đã vào cuộc nên sẽ đợi kết luận của cơ quan điều tra”, ông Trung thông tin.

Vẫn theo ông Trung, trước đó, thẩm mỹ viện này cũng đã được quận Cầu Giấy tiến hành kiểm tra và xử phạt hành vi quảng cáo quá phạm vi. Tuy nhiên thời điểm kiểm tra không phát hiện hành nghề quá phạm vi cho phép (các dịch vụ khám chữa bệnh).

Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội cũng giải thích thêm, theo phân cấp, các thẩm mỹ viện do quận quản lý. Hiện Sở Y tế đang yêu cầu quận Cầu Giấy báo cáo nhanh về sự việc.

Trước đó, báo chí từng phản ánh rất nhiều về việc TMV Việt - Hàn quảng cáo rầm rộ những dịch vụ trái quy định, không được phép tiêm giảm béo, nâng mũi, chỉnh cằm, nhấn mí, cắt mí, hạ gò má, độn cằm,… tại chỗ với những mức giá khác nhau. Qua nhiều lần thanh, kiểm tra của chính quyền địa phương, nhưngTMV này không bị UBND Quận Cầu Giấy và UBND Phường Yên Hoà xử phạt về những sai phạm chuyên môn, mà chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến vấn đề không lập sổ quản lý lao động, không xây dựng thang lương, bảng lương với tổng mức tiền phạt là 5.500.000 đồng.

Trước đó, vào chiều 27/12, cơ quan chức năng quận Cầu Giấy nhận được thông tin tại thẩm mỹ viện Việt - Hàn trên đường Nguyễn Khang (Yên Hòa, Cầu Giấy) xảy ra vụ việc một khách hàng tử vong.

“Bước đầu nạn nhân được xác định là nam giới, sinh năm 1976. Nạn nhân đến thẩm mỹ viện trên để hút mỡ”.

Theo ghi nhận của PV, 15h cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa khu vực thẩm mỹ viện. Phía ngoài cửa một xe cứu thương túc trực sẵn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra sở y tế Hà Nội cho biết, ông vừa nắm được sự việc và đã chỉ đạo cho các cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra.

"Thẩm mỹ viện này không phải là phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ là cơ sở thẩm mỹ viện thông thường. Do đó không được phép thực hiện các dịch vụ xâm lấn hay phẫu thuật. Hiện tại công an Quận Cầu Giấy đã vào cuộc xác minh, thanh tra sở y tế sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành để làm rõ sự việc", ông Cường xác nhận.

Theo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, thẩm mỹ viện Việt - Hàn chỉ được cấp phép làm dịch vụ chăm sóc da (không dùng phẫu thuật, không gây chảy máu), phun, xăm thẩm mỹ (không dung phẫu thuật, không gây chảy máu), mua bán mỹ phẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại