Tai nạn nghiêm trọng khiến thai nhi 7 tháng rớt khỏi bụng mẹ: Người mẹ không qua khỏi

Phạm Diện |

Sau khi bị bánh xe container cán qua người làm thai nhi 7 tháng tuổi rơi ra ngoài, người mẹ trẻ đã tử vong tại bệnh viện vào tối 1/6.

Sáng 2/6, Công an thị xã Thuận An vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bé gái 3 tuổi chết tại chỗ, thai nhi 7 tháng tuổi rớt ra khỏi bụng mẹ và người mẹ đã tử vong sau đó vào chiều 1/6 trên đường ĐT743, đoạn qua địa bàn phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin từ bệnh viện, sau khi được đưa vào cấp cứu, do vết thương quá nặng nên chị Trang Ngọc Loen (27 tuổi, quê Tiền Giang) đã không qua khỏi. Riêng thai nhi 7 tháng tuổi vẫn đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tai nạn nghiêm trọng khiến thai nhi 7 tháng rớt khỏi bụng mẹ: Người mẹ không qua khỏi - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 mẹ con thương vong.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn đã khiến chị Loen và bé Trần Kim Q. (3 tuổi, con gái chị Loen) tử vong.

Trước đó, vào khoảng 16h15 cùng ngày, container mang BKS: 61C – 314.68 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông từ hướng từ TX.Dĩ An về TX. Tân Uyên.

Khi xe lưu thông đến ngã ba giao nhau với đường số 6, KCN VSIP thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 92LD – 0013 do chị Loen đang mang thai tháng thứ 7 điều khiển và chở theo con gái là bé Trần Kim Q. (3 tuổi).

Cú va chạm khiến xe máy cùng ba mẹ con chị Loen ngã xuống đường, sau đó nạn nhân bị bánh xe đầu kéo container cuốn vào gầm, kéo lê trên đường.

Hậu quả, bé Q. tử vong tại chỗ, chị Loen bị thương rất nặng, thai nhi 7 tháng tuổi văng ra ngoài. Người dân nhanh chóng đưa hai mẹ con vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tuyến đường ĐT743 là con đường huyết mạch của tỉnh Bình Dương và được mệnh danh là con đường "tử thần" khi liên tục xảy ra tai nạn chết người trong nhiều năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại