Thông tin chính thức vụ 2 nhóm xô xát, bao vây xe chở cán bộ công an ở Biên Hòa

Bảo Minh |

Xảy ra mâu thuẫn trong quán nhậu dẫn đến xô xát, nhóm giang hồ xăm trổ dùng ô tô đuổi theo nhóm đối phương có người là cán bộ công an.

Chiều 13/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông tin ban đầu về vụ việc nhóm giang hồ xăm trổ, vây xe chở 2 cán bộ công an ở xã Hiệp Hòa (TP Biên Hòa), khiến cơ quan chức năng phải huy động lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự.

Theo đó, khoảng 15h ngày 12/6, Công an TP Biên Hòa nhận được tin báo về vụ ẩu đả tại một quán nhậu ở ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa. Cơ quan chức năng đã điều lực lượng tới hiện trường để giải quyết sự việc.

Sau 30 phút, lực lượng chức năng vãn hồi an ninh trật tự, đưa nhiều người và phương tiện có liên quan tới vụ việc về trụ sở để làm rõ. 

Thông tin chính thức vụ 2 nhóm xô xát, bao vây xe chở cán bộ công an ở Biên Hòa - Ảnh 1.

Quán nhậu mà hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Qua xác minh, công an bước đầu làm rõ một số người trong 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ  phường Thống Nhất, TP Biên Hòa), Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ khu Hiệp Phúc, phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc). 8 người khác bị cho là có liên quan, nhà chức trách chưa xác định lai lịch.

Nhóm thứ 2 gồm 4 người: Phạm Văn Hiền (34 tuổi, Nguyễn Quang Trường (42 tuổi), Đinh Tú Anh (40 tuổi) và Huỳnh Bảo Hùng (60 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

Trong đó, ông Trường và Tú Anh đang công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai.

Ông Hùng - nguyên là Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP Biên Hòa, đã nghỉ hưu.

Qua lời khai ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ lộn xộn xảy ra do thành viên của 2 nhóm có mâu thuẫn trong quán ăn.

Cụ thể, Hiền say rượu và nôn dính vào quần của Lương tại quầy lễ tân. Không bỏ qua được, hai bên xảy ra xô xát khiến 2 người phải vào viện sơ cứu.

Nhóm Hiền sau đó lên xe ô tô rời quán thì Lương gọi diện cho Ngô Văn Giang (33 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), cùng một số người không rõ lai lịch đuổi theo. Nhóm này dùng hai xe ô tô chặn chiếc xe của nhóm đối phương lại.

Quá trình giằng co, nhiều người dân tụ tập theo dõi gây ảnh hưởng giao thông khu vực và an ninh trật tự. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại