Thông tin "biệt thự trăm tỉ của Chủ tịch tỉnh Nghệ An bốc cháy" là bịa đặt

PV |

Theo lãnh đạo xã Diễn Yên, chủ nhân của căn nhà gỗ là một doanh nhân hoạt động trong ngành xây dựng.

Theo thông tin trên báo Dân trí, vào khoảng 17h ngày 8/2 (tức Mồng 4 Tết), một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xóm 5, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) khi chủ nhà đi vắng. 

Khi phát hiện ra vụ cháy, người dân và chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã sơ tán tài sản, tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, do được làm chủ yếu bằng gỗ nên sau 2 tiếng, căn nhà cùng nhiều tài sản có giá trị đã bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.

Đến sáng ngày 9/2, trên mạng xã hội lan truyền thông tin "căn biệt thự trăm tỉ toàn gỗ của Chủ tịch tỉnh Nghệ An bị bốc cháy chiều Mồng 4 Tết?" kèm theo hình ảnh hiện trường vụ cháy trên.

Khi bị phát tán, thông tin trên đã gây xôn xao dư luận và xuất hiện nhiều bình luận tiêu cực.

Thông tin biệt thự trăm tỉ của Chủ tịch tỉnh Nghệ An bốc cháy là bịa đặt - Ảnh 1.

Thông tin thất thiệt đăng tải trên mạng xã hội.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu, Nghệ An khẳng định thông tin "Căn biệt thự trăm tỉ toàn gỗ của Chủ tịch tỉnh Nghệ An bị bốc cháy chiều mùng 4 Tết?" đăng tải trên mạng xã hội là không chính xác.

Vị lãnh đạo khẳng định với báo trên: "Đây là một vụ cháy xảy ra tại một gia đình người dân ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, chứ không phải là căn biệt thự của chủ tịch tỉnh".

Về chủ nhân của ngôi nhà gỗ, ông Dương Đăng Hoàng - Chủ tịch UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu thông tin trên Dân trí, căn nhà gỗ xảy ra hỏa hoạn là của anh Nguyễn Xuân H. (trú xóm 5, xã Diễn Yên). 

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 8/2, vợ chồng anh H. đi vào TP Vinh; trước khi đi đã thắp hương lên bàn thờ. Có khả năng chậu hương lớn, gặp thời tiết nắng nóng, hanh khô nên đã bùng lửa, bén vào các vật dụng bằng gỗ và lan ra cả ngôi nhà.

Ông Nguyễn Xuân H. là doanh nhân, hoạt động trong ngành xây dựng.

Tổng hợp


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại