Thời tiết ngày 15/3: Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi

PV/VOV.VN |

Dự báo trong ngày và đêm nay (15/3), do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên ở vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (15/3), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9,0-12,0 độ vĩ Bắc. Dự báo trong ngày và đêm nay (15/3), do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên ở vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông.

Ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Về dự báo chi tiết các vùng, hôm nay (15/3), khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Đêm trời lạnh.nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng vùng đồng bằng trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ.

Tại Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-30 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại