*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ Ngoại giao Philippines mới đây cho biết, Tổng thống Rodrigo Duterte đã quyết định hoãn việc hủy bỏ Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA) liên quan tới sự hiện diện quân sự của Mỹ tại quốc gia Đông Nam Á này.
Sự lưỡng lự về một thỏa thuận quân sự kéo dài 2 thập kỷ đang làm nổi bật thế khó của Philippines khi phải đứng giữa cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc – một bên là đồng minh lâu đời và một bên là đối tác thương mại quan trọng.
Tạp chí Foreign Affairs nhận định, Nga và Trung Quốc đang vượt trội hơn so với Mỹ trong cuộc tranh giành quyền thống trị ở châu Phi.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đe dọa sẽ chấm dứt Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) ngay lập tức nếu phát hiện Mỹ cất giữ vũ khí hạt nhân ở Philippines.
Việc Azerbaijan bắn hạ máy bay trực thăng Mi-24 Hind của Nga ở Armenia có thể khiến Mátxcơva tăng cường mạnh mẽ hơn nữa ảnh hưởng của mình đối với hai bên tham chiến để thúc đẩy ngừng bắn lâu dài trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 29-10 cho biết Washington sẽ tìm ra những cách thức mới để hợp tác với Indonesia ở biển Đông, trong khi bác bỏ các tuyên bố trái phép của Trung Quốc tại khu vực này.
Đài Loan mở rộng năng lực giáng đòn đáp trả chiến dịch tấn công đổ bộ từ Trung Quốc đại lục, sau khi Mỹ duyệt thỏa thuận bán vũ khí mới trị giá 2,4 tỉ USD.
“Mỹ và Ấn Độ phải phối hợp với nhau để đối đầu với mối đe dọa an ninh và tự do từ Trung Quốc”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu hôm qua khi ông chuẩn bị cho các cuộc hội đàm với lãnh đạo Ấn Độ.
Mỹ và Trung Quốc tăng cường nỗ lực để giành được sự ủng hộ của Philippines trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục leo thang trong nhiều vấn đề, một trong số đó là trên biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hoan nghênh thỏa thuận lịch sử hướng tới việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ ngoại giao giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Nga đã không khai hỏa hoặc can thiệp vào cuộc không kích của Israel ở Syria nhưng điều này cho thấy Moscow hoàn toàn có khả năng đánh chặn các máy bay tấn công của Israel nếu muốn.
Việc Nga từ chối “bật đèn xanh” cho Syria sử dụng S-300 đã khiến Tổng thống Bashar Assad phải quay sang nhờ cậy Iran để đối phó với các cuộc không kích liên tiếp của Israel.
Tâm điểm