Thổ Nhĩ Kỳ thọc sâu tấn công vào lãnh thổ Syria

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ mở rộng tấn công vào lãnh thổ Syria, đến thị trấn Manbij nhằm vào lực lượng người Kurd.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo như trên vào chiều 24.1, khi chiến dịch tấn công quân sự vào thành phố Afrin, phía tây bắc Syria, bước vào ngày thứ 5.

Tờ The Guardian dẫn nguồn tin Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho ông Erdogan, thúc giục nhà lãnh đạo này cắt giảm chiến dịch và cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không để nguy cơ xảy ra xung đột với quân đội Mỹ.

Căng thẳng đã đạt đến điểm phá vỡ vào tuần trước sau khi Lầu Năm Góc thông báo sẽ thành lập lực lượng an ninh mới dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, với lực lượng nòng cốt là người Kurd.

Hành động này chọc giận ông Erdogan, khiến ông nhanh chóng mở mặt trận ở Afrin - nơi ở của 1,5 triệu người Kurd Syria.

Theo tờ The Guardian, Wasington đã tỏ ra kiềm chế trong phản ứng với cuộc tấn công Afrin, nhưng có thể sẽ hết kiên nhẫn khi Thổ Nhĩ Kỳ thọc sâu vào Manbij.

Hơn 2.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại khu vực này cùng hơn 10.000 thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại