Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt chiến đấu cơ thế hệ thứ 5

Hải Yến |

Máy bay chiến đấu quốc gia thế hệ thứ 5 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được gọi là KAAN (TF-X) – Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm 1/5.

Máy bay TF-X của Thổ Nhĩ Kỳ, được tạo ra trong chương trình Máy bay chiến đấu Quốc gia (Milli Muharip Ucak - MMU). Trong buổi giới thiệu, máy bay trên đã ra mắt công chúng bằng động cơ riêng, cùng với máy bay huấn luyện chiến đấu Hürjet.

Phát biểu tại thành phố Kahramankazan gần Ankara, nơi đặt căn cứ không quân, ông Erdogan gọi khoảnh khắc này là lịch sử và nói thêm rằng "Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện ở mọi khu vực trên đất liền, trên biển và trên tàu ngầm, trên không và trong không gian".

Ông cũng cho biết máy bay chiến đấu mới được trang bị công nghệ mới nhất, có khả năng cơ động cao, nhắm mục tiêu chính xác và sở hữu các ưu điểm khác.

Đối với máy bay chiến đấu huấn luyện chiến đấu Hürjet, theo ông Erdogan, các nhà sản xuất có kế hoạch trang bị thêm cho nó vũ khí và radar của Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau đó, Hürjet sẽ được chuyển giao cho lực lượng không quân nước này và có thể thay thế một phần máy bay F-16 của Mỹ. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý các phi đội riêng biệt sẽ được thành lập từ những máy bay chiến đấu này.

Trước đó, ngày 25/4, có thông tin cho rằng máy bay chiến đấu Hürjet của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện chuyến bay đầu tiên. Việc chứng nhận chiến đấu cơ này dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2025.

Máy bay trên được phát triển bởi Công ty Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI). Nó có thể chứa 2 thành viên phi hành đoàn. Máy bay này dài 13 m, sải cánh 9,8 m, cao 4,2 m và có một động cơ phản lực. Mô hình của chiếc máy bay đã được giới thiệu vào năm 2018.

Máy bay TF-X của Thổ Nhĩ Kỳ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại