Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Nga lại đưa nhau ra LHQ vì Syria

Đăng Khoa |

Ba nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Nga liên tục gặp nhau về Syria trong mấy ngày qua.

Bốn ngày sau cuộc gặp giữa 3 tổng thống tại Tehran (Iran), ngày 11-9 đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) lại tiếp tục gặp nhau bàn về tình hình Syria. Cuộc gặp lần này diễn ra tại trụ sở LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ) với sự trung gian điều phối của Đặc phái viên LHQ về Syrya Staffan de Mistura.

3 nước Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ là các nhà bảo trợ cho hàng loạt cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh Syria.

Theo Fox News thì chủ đề chính được thiết kế cho cuộc gặp ngày 11-9 là bàn thành lập một ủy ban hiến pháp trong khuôn khổ chính phủ Syria do Nga và Iran bảo trợ.

Đại diện Iran là Thứ trưởng Ngoại giao Hossein Jaberi Ansari. Đại diện phía Nga là ông Alexander Lavrentiev - Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ là Thứ trưởng Ngoại giao Sedat Onal.

Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Nga lại đưa nhau ra LHQ vì Syria - Ảnh 2.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Jaber Ansari (giữa) trên đường đến cuộc gặp với các đại diện Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura, tại trụ sở LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 11-9. Ảnh: AP

Theo Fox News thì cuộc gặp kết thúc với hầu như thông tin nào đáng kể cung cấp với báo chí. Ông Michael Contet - người phát ngôn của ông Mistura cho biết ông Mistura sẽ giữ các thông tin về cuộc gặp để báo cáo lên Hội đồng Bảo an LHQ vào tuần tới (ngày 18-9).

Ngày 10-9, Phó Tổng Thư ký LHQ , Trưởng Văn phòng Điều phối Nhân đạo LHQ Mark Lowcock cảnh báo nếu quân Syria đánh vào tỉnh Idlib sẽ gây ra “một thảm họa nhân đạo lớn nhất thế kỷ 21”.

Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Nga lại đưa nhau ra LHQ vì Syria - Ảnh 3.

Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura tại cuộc gặp tham vấn về Syria với đại diện 3 nước Thổ Nhĩ Kỳ , Nga , Iran tại trụ sở LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 11-9. Ảnh: AP

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quân chính phủ Syria đang ráo riết chuẩn bị tấn công tổng lực vào tỉnh Idlib – cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy. Thổ Nhĩ Kỳ - ủng hộ phe nổi dậy – đang rất nỗ lực ngăn chiến dịch này. Ngược lại, Nga và Iran - ủng hộ chính phủ Syria – muốn chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad xúc tiến chiến dịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại