Thổ Nhĩ Kỳ dọa đóng cửa căn cứ không quân Incirlik, thực thi các lệnh đáp trả Mỹ

QT |

Ngày 15/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay có thể đóng cửa căn cứ không quân Incirlik của Mỹ ở nước này, nơi đang chứa các đầu đạn hạt nhân của Washington.

Động thái này nhằm đáp trả việc Mỹ đe dọa trừng phạt Ankara vì thương vụ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga và một nghị quyết của Thượng viện Mỹ công nhận vụ thảm sát người Armenia năm 1915 là diệt chủng.

Phát biểu trên kênh truyền hình A Haber TV, ông Erdogan nói: "Nếu cần thiết chúng tôi có thể có một nước đi, dĩ nhiên chúng tôi có quyền... Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đóng cửa Incirlik".

Ngoài ra, ông Erdogan cũng đe dọa đóng cửa căn cứ radar Kurecik, ông nhấn mạnh: "Nếu họ đe dọa chúng tôi thực thi các lệnh đó, dĩ nhiên chúng tôi sẽ đáp trả".

Tuần trước, ông Erdogan đã ám chỉ Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể đáp trả Mỹ bằng những nghị quyết của quốc hội công nhận những vụ thảm sát người Mỹ bản xứ trong quá khứ là diệt chủng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại