Thiếu nữ xinh đẹp phải cắt cụt hai chân vì đi thẩm mỹ mũi, lý do bệnh viện đưa ra càng gây hoang mang

CHI CHI |

Cô gái 25 tuổi đã vĩnh viễn mất đi 2 chân lẫn tương lai chỉ vì biến chứng sau thẩm mỹ thu gọn mũi và vẫn chưa nhận được một đồng bồi thường nào.

Ngày 02/05/2014, cô Sevinc Ceklik (lúc đó 25 tuổi) đã đến một bệnh viện tư ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để thực hiện tiểu phẫu thu gọn mũi. Sau khi thực hiện xong phẫu thuật, Sevinc cảm thấy ổn và trở về nhà.

Buổi tối hôm đó, cô gái bắt đầu bị sốt. Khi liên lạc với bệnh viện, nhân viên khẳng định rằng đó là triệu chứng bình thường và hẹn một tuần sau đến để tháo băng. Tuy nhiên, tình hình của Sevinc diễn biến tệ hơn những ngày sau đó.

Thiếu nữ xinh đẹp phải cắt cụt hai chân vì đi thẩm mỹ mũi, lý do bệnh viện đưa ra càng gây hoang mang - Ảnh 1.

Đi phẫu thuật làm mũi, cô gái này không ngờ mình sẽ nhận phải hậu quả đáng sợ như vậy

Chia sẻ về sự việc, em trai của Sevinc cho biết trong nhiều ngày, cô gái không thể ăn uống và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Điều tồi tệ nhất là bỗng nhiên hai chân Sevinc chuyển sang màu đen một cách khó hiểu. Khi nhập viện, cô đã ở trong trạng thái nghiêm trọng.

Bác sĩ ở bệnh viện cấp cứu cho biết Sevinc đã bị nhiễm độc máu. Ngày 09/06, bác sĩ thông báo tin buồn rằng cô sẽ phải cắt chân để duy trì mạng sống. Từ đó đến nay, cô gái trẻ phải sống cuộc đời tật nguyền khi bị cắt bỏ toàn bộ 2 phần chân dưới.

Khi bệnh viện thẩm mỹ được thông báo về trường hợp của Sevinc, nhân viên ở đây đã chối bỏ toàn bộ trách nhiệm. Họ giải thích việc Sevinc bị nhiễm độc máu một cách không đầu không cuối là do cô đã ăn thịt gà 2 tuần sau phẫu thuật.

Thiếu nữ xinh đẹp phải cắt cụt hai chân vì đi thẩm mỹ mũi, lý do bệnh viện đưa ra càng gây hoang mang - Ảnh 2.

Sevinc (trái) rất bức xúc trước sự vô trách nhiệm của bệnh viện thẩm mỹ

Sevinc Ceklik không đồng ý với lý do này nên đã đâm đơn kiện đòi bệnh viện thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ bồi thường gần 100,000 bảng Anh (khoảng 4 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, vụ kiện của cô đã phải chờ 6 năm ròng rã và đến tháng 4 năm sau mới có kết quả cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại