Thiếu nữ gợi cảm vắt sữa bò trên phố thu hút người qua đường

Diệp Anh |

Hình ảnh một thiếu nữ gợi cảm vắt sữa bò trên đường phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người qua đường.

Truyền thông Trung Quốc cho hay, cảnh tượng lạ mắt này diễn ra vào ngày 16/4 vừa qua tại quận Triều Dương, Bắc Kinh.

Theo đó, một thiếu nữ trẻ trung đã dắt một con bò sữa xuống phố và... vắt sữa ngay tại hiện trường. Hành động lạ lùng kèm theo sự xuất hiện của thiếu nữ gợi cảm đã khiến người dân thành phố không khỏi tò mò kéo đến quan sát.

Thậm chí có người còn thích thú tự trải nghiệm hoạt động vắt sữa bò.


Cô gái trẻ xuất hiện cùng con bò sữa trên phố đã thu hút được nhiều người qua đường.

Cô gái trẻ xuất hiện cùng con bò sữa trên phố đã thu hút được nhiều người qua đường.

Nhiều phụ huynh cho rằng, hoạt động này không chỉ mang đến cho người dân những cốc sữa bò tinh khiết, thực sự tự nhiên mà còn giúp cho trẻ nhỏ được tận mắt chứng kiến việc vắt sữa bò mà trẻ em thành phố chỉ có thể xem qua ti vi và mạng internet.

Mỗi hộp sữa vắt trực tiếp được bán với giá 8 NDT (khoảng 27 nghìn đồng) và tất nhiên, sản phẩm “thật sự thiên nhiên” này cung không đủ cầu.

Đây không phải lần đầu tiên, những vật nuôi cung cấp sữa được đưa ra đường phố Trung Quốc để vắt sữa và bán trực tiếp cho người dân.


Một người dân Bắc Kinh lần đầu tiên trải nghiệm việc vắt sữa bò.

Một người dân Bắc Kinh lần đầu tiên trải nghiệm việc vắt sữa bò.

Vào năm ngoái, một đôi vợ chồng ở thành phố Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc đã lùa 4 con dê sữa ra phố để vắt sữa bán trực tiếp. Công việc này đã giúp họ mang về một nguồn lợi lớn từ sữa tươi có giá 10 NDT/cốc.


Sữa dê được vắt trực tiếp trên phố cũng khá đắt khách.

Sữa dê được vắt trực tiếp trên phố cũng khá đắt khách.

2 tháng sau sự kiện này, nhiều nhà kinh doanh sữa dê ở Tây An đã quyết định chuyển đổi hướng kinh doanh và việc cung cấp sữa dê tươi như thế này ngay lập tức được người tiêu dùng hưởng ứng.

Theo Shanghaiist, hoạt động bán sữa bò, sữa dê tươi được vắt trực tiếp từ vật nuôi diễn ra sau những bê bối khiến người dân địa phương lo lắng về việc mua các loại sữa sản xuất tại Trung Quốc.


Nhiều nhà kinh doanh sữa đã quyết định chuyển đổi hình thức kinh doanh để thu lợi nhuận nhanh và nhiều hơn.

Nhiều nhà kinh doanh sữa đã quyết định chuyển đổi hình thức kinh doanh để thu lợi nhuận nhanh và nhiều hơn.

Bằng cách làm này, các nhà kinh doanh sữa muốn thuyết phục người tiêu dùng tin vào sản phẩm đến từ tự nhiên và chính mắt họ nhìn thấy. Và rõ ràng, hiệu quả đã được chứng minh.

Dù vậy, vẫn có những ý kiến tỏ ra lo ngại về mức độ an toàn của loại “sữa hữu cơ” này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại