Thiệt mạng vì ngã vào suối nước nóng 93 độ C

P.Nghĩa (Theo BBC, AP) |

Ban quản lý Vườn quốc gia Yellowstone (Mỹ) vừa thông báo cái chết của một thanh niên bị ngã vào suối nước nóng khi đi lang thang trên một con đường.

Đài BBC (Anh) cho biết nạn nhân được xác định là Colin Nathaniel Scott, 23 tuổi, sống ở bang Oregon. Anh gặp nạn tại Norris Geyser Basin, Tây Bắc bang Wyoming vào chiều 7-6 (giờ địa phương).

Thời điểm đó, Scott đang đi lang thang trên một con đường dọc theo suối nước nóng.

Phát ngôn viên Charissa Reid của Vườn quốc gia Yellowstone cho biết lớp đá mặt gần suối nước nóng khá dễ vỡ nên có thể Scott bị hụt chân té xuống dưới.

Nhiệt độ trong suối lên tới 93 độ C. Vì vậy, cảnh sát tin rằng thanh niên 23 tuổi đã tử vong. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm thấy xác nạn nhân.

Theo ban quản lý vườn quốc gia, Scott và em gái đã đi ra khỏi con đường mòn gần suối nước nóng, cách khoảng 200 m.

Họ cảnh báo du khách không rời khỏi con đường này để tránh gặp phải động vật hoang dã.

Hôm 4-6, một cậu bé 13 tuổi được cha cõng đã bị bỏng sau khi cha em trượt chân té vào suối nước nóng, cũng tại Vườn quốc gia Yellowstone. Cả hai trước đó tự ý rời khỏi đường mòn.

Ít nhất 22 người được xác nhận đã thiệt mạng vì suối nước nóng trong hoặc gần Yellowstone kể từ năm 1890.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại