*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bị can Nguyễn Văn Anh bị khởi tố liên quan đến những sai phạm tại công trình lan can đá bờ sông Hồng bị gãy đổ sau cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024.
Lãnh đạo và nhân viên công ty đấu giá bị cáo buộc dàn xếp, làm giả giấy tờ nhiều phiên đấu giá đất.
Ông Phạm Văn Nhị và 2 giám đốc doanh nghiệp bị cáo buộc lập hồ sơ khống để rút tiền công trình dở dang.
Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ một chuyên viên thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh này và một viên chức quản lý đê điều liên quan vụ sạt lở kè Nguyên Hòa.
Mai Thị Minh bị cáo buộc đã lập, phát hành số lượng lớn hóa đơn thương mại và hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố 6 bị can, trong đó có 4 người là chủ doanh nghiệp về hành vi mua trái phép hóa đơn GTGT.
Tòa án nhân dân TP.HCM vừa phát thông báo kêu gọi bà Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM ra đầu thú.
Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên đã thực hiện hành vi không xuất hóa đơn khi bán hàng và không kê khai thuế đối với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, dưới sự chỉ đạo của bà Thu, Trường Mẫu giáo Kon Pne đã lập bộ hồ sơ khống để rút tiền ngân sách Nhà nước với số tiền gần 500 triệu đồng.
Hai giám đốc doanh nghiệp tại Lâm Đồng đã lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để khai thác, vận chuyển hàng chục nghìn mét khối cát trái phép.
Ông Trần Văn Ba sử dụng kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng mua vào cho Công ty TNHH MTV Ba Phố, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền là hơn 983 triệu đồng.
Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ tại một trường cao đẳng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thống nhất bỏ ngoài sổ sách hơn 5,8 tỷ đồng.
Tâm điểm