*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lãi suất trên liên ngân hàng tuần qua tăng thêm 21-32bps, chốt tuần ở mức 1,15%/năm ở kỳ hạn qua đêm và 1,29% ở kỳ hạn 1 tuần do nhu cầu nhận nguồn tăng ở một số NHTM lớn.
Đồng đô la Mỹ tăng giá trên thị trường ngoại hối và giá dầu thô giảm mạnh khiến cho giá vàng quốc tế chịu áp lực giảm. Giá vàng trong nước sáng nay (26/3) cũng đồng loạt giảm theo.
Lợi tức trái phiếu tăng chủ yếu do tác động tâm lý từ diễn biến tăng mạnh của trái phiếu chính phủ Mỹ. Thanh khoản các ngân hàng thương mại vẫn rất dồi dào nên nhiều khả năng lãi suất trái phiếu chính phủ của Việt Nam vẫn dao động trong biên độ hẹp...
Theo số liệu mà Cục quản lý ngoại hối quốc gia Trung Quốc công bố, tính đến hết tháng 6/2020, tổng dự trữ ngoại hối của nước này đạt 3.112 tỷ USD.
BVSC cho rằng, lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng đã thiết lập đáy và sẽ sớm bật tăng trở lại khi NHNN không còn bơm ròng vốn qua kênh tín phiếu nữa. Mức độ bật tăng sẽ phụ thuộc rất lớn vào tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm.
Trong bối cảnh Nhân dân tệ giảm liên tục, VND lại chỉ đứng yên so với USD. Đây là hiện tượng rất hiếm khi xảy ra với VND do quan hệ thương mại theo hướng nhập siêu rất lớn với Trung Quốc.
Chính phủ Mỹ đã liệt kê Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ. Sau đó, Bắc Kinh cũng tuyên bố ngừng mua nông sản Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 8/6 cáo buộc Trung Quốc cho đồng tiền trượt giá trong nỗ lực bù đắp tác động thuế quan thương mại của Washington.
Lãi suất ngân hàng tăng và thiết lập mặt bằng giá mới 6 gần tháng nay. “Trong bối cảnh áp lực tỉ giá từ diễn biến quốc tế gia tăng, việc duy trì ổn định lãi suất trên liên ngân hàng để đảm bảo chênh lệch lãi suất VND-USD thực dương sẽ là yếu tố quan trọng để bình ổn thị trường ngoại hối”, chuyên gia của SSI nhận định.
Theo nhóm chuyên gia, Việt Nam cần theo dõi, bám sát diễn tiến động thái của Bộ Tài chính Mỹ để phối hợp thông tin, tránh bị đưa vào diện thao túng tiền tệ, gây bất lợi cho chúng ta.
Bài học của Nhật Bản trong quá khứ có thể trở thành lời cảnh tỉnh đối với Trung Quốc ngày nay, khi chiến tranh thương mại với Mỹ ngày càng nóng bỏng.
Tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2019 của Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thông tin, NHNN đã mua thêm 4 tỷ USD cho dự trữ ngoại hối trong tháng đầu năm 2019.