Vụ cá độ tại Ninh Bình: Gia đình Trần Mạnh Dũng sẽ kháng án

Mẹ của tiền vệ Trần Mạnh Dũng - chủ mưu vụ án, người nhận án phạt nặng nhất 30 tháng tù, 25 triệu đồng tiền phạt - đã khẳng định gia đình nhà Mạnh Dũng sẽ kháng án.

Trong phiên tòa kết thúc trưa nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt 30 tháng tù giam đối với Trần Mạnh Dũng, cầu thủ được cho là chủ mưu, về tội Đánh bạc, đồng thời phạt 25 triệu đồng.

Tám cầu thủ còn lại gồm Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng, Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú được hưởng án treo. Bị cáo thứ 10 là Đào Đức Lợi, được cho là người nhận cá độ, bị phạt 30 tháng tù và 20 triệu đồng.

Chia sẻ với báo giới, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, mẹ đẻ tiền vệ Trần Mạnh Dũng khẳng định: “Tôi thấy bản án quá bất công, gia đình sẽ tiến hành kháng án.” Theo bà Oanh, việc tiền vệ Mạnh Dũng bị phạt 30 tháng tù còn những cầu thủkhác chỉ phải nhận mức án treo là không hợp lý, cho dù Dũng bị coi là cầm đầu vụ việc đi chăng nữa.

Mẹ của cựu tiền vệ U23 Việt Nam cũng cho rằng con mình không thể lôi kéo được các đồng đội khi ít tuổi hơn một cầu thủ khác tới cả một giáp. Sau án phạt của tòa, nhiều khả năng, án phạt của VFF với nhóm cầu thủ "dính chàm" sẽ được công bố trong hôm nay hoặc ngày mai.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cũng ra quyết định đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá đối với chín cầu thủ của Ninh Bình trong vụ án này.

Theo cáo trạng, chín cầu thủ Ninh Bình đã đồng ý tham gia vụ cá độ trong trận gặp Kelantan (Malaysia) ở AFC Cup. Chủ mưu vụ việc là thủ thành Trần Mạnh Dũng, với hình thức cá độ là kèo “tài ba hòa”, tổng số tiền cá độ là hai tỷ đồng. Kết quả trận đấu diễn ra hôm 18/3 trên sân Kelantan có tỷ số 2-3 nghiêng về phía Vissai Ninh Bình.

Với án phạt này, sự nghiệp của Trần Mạnh Dũng (số 21, băng đội trưởng) coi như chấm dứt. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại