Vì sao Kiatisak sợ thua, Thái Lan càng trở nên đáng ngại?

Đoàn Dự |

Chắc chắn khi nghe những tuyên bố mới đây của Kiatisak, tất cả các nền bóng đá tại ĐNÁ tham dự SEA Games 29 sẽ phải e ngại.

Theo quyết định cuối cùng, môn bóng đá nam SEA Games 29 sẽ sử dụng lứa U22 thay vì U23 như thường lệ.

Với quyết định này, Thái Lan là nước chịu tổn thất nặng nề nhất, khi hàng loạt ngôi sao như Chanathip, Kasidech, Thongsong bất ngờ trở thành... lão tướng và không thể tham dự.

Tính ra, đội hình Thái Lan vừa vô địch SEA Games 28 sẽ chỉ có vỏn vẹn 5 cầu thủ thuộc lứa U22 để chinh chiến ở Malaysia năm tới.

Bất lợi là vậy, nhưng cái cách Kiatisak đối mặt vấn đề khiến người ta buộc phải e ngại.

“Người Malaysia, chủ nhà của SEA Games sắp tới, đã có được một lợi thế không hề nhỏ khi đứng ra đăng cai sự kiện, đồng thời cũng chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ.

Quyết định thay đổi độ tuổi thi đấu trong môn bóng đá nam cũng giúp ích cho những đội khác như Myanmar và Việt Nam vì họ cũng đang tiếp tục quá trình chuẩn bị cho SEA Games.

Sự thay đổi cũng như giới hạn tuổi sẽ ảnh hưởng đến những cơ hội cho tuyển Thái Lan, đó là điều chắc chắn”.

Tại SEA Games 29, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường của HAGL vẫn sẽ đủ tuổi tham dự.

Không tức giận, không phản đối, không tỏ ra quá đỗi bất mãn... Kiatisak đã làm gì trước thông tin bất lợi theo kiểu “củ chuối” mà chủ nhà Malaysia cùng Việt Nam kết hợp để tạo ra?

Rất đơn giản, Kiatisak đã lập tức lên 1 kế hoạch mới, tạo dựng một lứa U22 để trui rèn trong thời gian gần 1 năm sắp tới, để chinh chiến bảo vệ ngôi vương.

Kế hoạch này sẽ dựa trên các ngôi sao cũ như Chenrop Samphaodi, Chaowat Weerachart kết hợp lứa trẻ Worachit Kanitsribumpen, Meechoke Mahasaranukul và Suphan Thongsong từ đội U19.

Nhận xét về người Thái, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:

“Riêng Thái Lan, họ sẽ chẳng ý kiến gì về những thay đổi ở bộ môn bóng đá nam SEA Games 29 đâu.

Vì người Thái họ đã luôn chuẩn bị cho mọi tình huống rồi. Bao năm qua, họ phát triển bóng đá nói riêng và thể thao nói chung một cách rất bài bản, có hệ thống nên dù “chơi” kiểu nào cũng sẽ theo được”.

Gần đây, Kiatisak từng tâm sự, Thái Lan không còn để tâm quá nhiều đến AFF Cup hay SEA Games nữa. Mục đích bóng đá xứ Chùa vàng muốn hướng tới lúc này sẽ là sân chơi châu lục, thậm chí tham vọng World Cup.

Nhưng e rằng với việc bị “chơi xấu” trước thềm SEA Games 29, người Thái sẽ còn tập trung hơn nữa hòng phát triển 1 lứa U22 để cho ĐNÁ thấy, dù có làm cách nào họ cũng vẫn sẽ là Vua.


Tướng cảnh sát Somyot Poompunmuang lên nắm quyền ở LĐBĐ Thái Lan sẽ là lý do thúc đẩy Kiatisak cần phải đoạt thật nhiều thành công lớn nhỏ trong thời gian tới.

Tướng cảnh sát Somyot Poompunmuang lên nắm quyền ở LĐBĐ Thái Lan sẽ là lý do thúc đẩy Kiatisak cần phải đoạt thật nhiều thành công lớn nhỏ trong thời gian tới.

Đặc biệt trong bối cảnh LĐBĐ Thái Lan vừa có sự thay đổi lớn, khi Tướng cảnh sát Somyot Poompunmuang lên thay ông Worawi Makudi làm Chủ tịch, có lý do để tin rằng Kiatisak sẽ tập trung tối đa cho sân chơi SEA Games 29.

Bởi Kiatisak vốn thuộc phe thân ông Worawi Makudi. Đã có nhiều e ngại rằng khi lên nắm quyền, tân Chủ tịch Somyot Poompunmuang sẽ “thanh lọc” các vây cánh của người cũ.

Thực tế thì nhiều thành viên của triều đại cũ đã bị thay thế. Nhưng riêng Kiatisak đang nhận được đặc ân giữ lại.

Việc ông Somyot Poompunmuang giữa lại Kiatisak có thể được hiểu theo nhiều khía cạnh. Đó có thể là do tài năng của Kiatisak, hoặc có thể là do anh đang rất được lòng NHM xứ Chùa tháp.

Dù vì lý do nào thì để đảm bảo được vị trí của mình, Kiatisak cũng cần thật nhiều những thành tích trong thời gian ngắn sắp tới.

AFF Cup sẽ diễn ra cuối năm nay và sau đó là SEA Games 29. Người Thái sẽ trở nên đặc biệt đáng sợ khi “thủ lĩnh” Kiatisak bị dồn vào thế bí. Lúc nước sôi lửa bỏng ấy, chơi xấu và chọc giận Zico Thái sẽ mang lại những hệ quả không tốt đẹp?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại